Hàn Quốc tiếp nhận "mèo rừng" sát thủ chuyên diệt tàu ngầm

Trực thăng AW159 Wildcat. (Nguồn: naval-technology.com)
Trực thăng AW159 Wildcat. (Nguồn: naval-technology.com)
Hải quân Hàn Quốc sẽ đưa những chiếc trực thăng vũ trang mang tên "Mèo rừng" vào sử dụng tại các đơn vị tiền tuyến vào giữa năm 2017, sau khi thực hiện một loạt cuộc thử nghiệm tính năng.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, quân đội nước này ngày 13/6 đã tiếp nhận lô trực thăng AW159 Wildcat (Mèo rừng) đầu tiên, gồm bốn máy bay do hãng chế tạo AgustaWestland của Anh sản xuất.

AW159 Wildcat được các chuyên gia quân sự đánh giá là một trong những loại trực thăng săn ngầm tốt nhất thế giới hiện nay.

Yonhap cho biết thêm Hải quân Hàn Quốc sẽ đưa bốn máy bay trực thăng này vào sử dụng tại các đơn vị tiền tuyến vào giữa năm 2017 sau khi thực hiện một loạt cuộc thử nghiệm tính năng.

Theo kế hoạch, quân đội Hàn Quốc sẽ nhận thêm bốn máy bay cùng loại nữa vào cuối năm nay. Trực thăng này có khả năng phát hiện cũng như theo dõi mục tiêu ở trên hoặc dưới mặt biển.

Vào năm 2013, Hải quân Hàn Quốc đã quyết định chọn loại máy bay trên thay vì máy bay MH-60R Seahawk của Mỹ. Tuy nhiên, việc chuyển giao những máy bay mới này đã phải hoãn lại vì nhiều quan chức quân đội Hàn Quốc dính vào bê bối hối lộ.

Theo Theo Vietnam +
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.