Hàn Quốc tốn hơn tỷ USD hiện đại hóa tiêm kích

Hàn Quốc tốn hơn tỷ USD hiện đại hóa tiêm kích
TPO - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ phải tốn khoảng 1,2 tỉ USD để hiện đại hóa 134 tiêm kích KF-16C/D Fighting Falcon.

Hợp đồng hiện đại hóa loại tiêm kích kể trên đã được Hàn Quốc và Mỹ ký kết. Công việc nâng cấp các máy bay chiến đấu này được giao cho công ty BAE Systems.

Tiêm kích KF-16
Tiêm kích KF-16.

Được biết, việc nâng cấp được tiến hành theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, BAE Systems sẽ lên các phương án nâng cấp. Công việc này có thể kéo dài vài tháng.

Sau khi các phương án nâng cấp được thông qua, quá trình nâng cấp sẽ bước vào giai đoạn thứ 2.

Số lượng máy bay được nâng cấp bao gồm:  91 tiêm kích KF-16Cblock 52 và 43 KF-16D Block 52.

Theo nhiều nguồn tin, những tiêm kích này sẽ được trang bị radar mảng pha chủ động RACR của hãng Raytheon (Mỹ), hệ thống tự bảo vệ tối tân AN/ALR-69A và hệ thống vũ khí mới.

Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng, các tiêm kích này có thể được nâng cấp động cơ và khu vực chứa nhiên liệu.

Quá trình nâng cấp sẽ bắt đầu vào năm 2014 tại Mỹ và tiếp tục vào năm 2017-2018 tại Hàn Quốc.

Theo Lenta

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.