Hàn Quốc tự tin tuyên bố có thể đánh bại pháo binh Triều Tiên

Hàn Quốc tự tin tuyên bố có thể đánh bại pháo binh Triều Tiên
TPO - Quân đội Hàn Quốc hôm nay, 19/10 lên tiếng khẳng định sẽ phá hủy hoàn toàn hệ thống pháo của Triều Tiên trong thời gian ngắn nếu chiến tranh nổ ra trên bán đảo.

Trong báo cáo gửi Quốc hội hôm nay, 19/10, quân đội Hàn Quốc trình bày ý tưởng “tấn công tên lửa ba cấp” – hình thức tấn công có thể áp dụng trong giai đoạn đầu của một cuộc xung đột vũ trang.

Theo đó, vũ khí sẽ được huy động đầu tiên là tên lửa đất đối đất chiến thuật KTSSM, vốn được mệnh danh là “kẻ tiêu diệt lực lượng pháo binh”.

“KTSSM-I sẽ tấn công đường hầm của kẻ thù bằng pháo tự hành 170mm và hệ thống phóng rocket đa nòng 240mm”, báo cáo nêu rõ.

Hầu hết các thiết bị pháo binh của Triều Tiên đều được ngụy trang và giấu kín. Chúng được triển khai dọc theo khu vực phi quân sự (DMZ) và bờ biển các hòn đảo biên giới.

Sau KTSSM-I, KTSSM-II sẽ được sử dụng để tấn công các cơ sở tên lửa SCUD và các bệ phóng tên lửa 300mm.

Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc có kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo Hyunmoo-II nhằm vào các hệ thống hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt khác và các đơn vị hỗ trợ của Triều Tiên. Các tên lửa lớp Hyunmoo của Hàn Quốc có tầm bắn lên tới 800km, còn Hyunmoo-III là một tên lửa hành trình tầm xa.

Để tấn công cơ quan lãnh đạo của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc đang lên kế hoạch chế tạo một loại tên lửa đạn đạo mạnh hơn, dự kiến được đặt tên là Hyunmoo-IV.

Hàn Quốc tự tin tuyên bố có thể đánh bại pháo binh Triều Tiên ảnh 2

Hàn Quốc thử nghiệm tên lửa Hyunmoo-II. Ảnh: Quân đội Hàn Quốc

Seoul đã bàn bạc Washington về việc tăng tải trọng của các tên lửa. Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhất trí về mặt nguyên tắc trong vấn đề trên.

Theo hiệp định song phương với Mỹ sửa đổi vào năm 2012, Hàn Quốc có thể phát triển tên lửa đạn đạo với tầm hoạt động lên tới 800km và trọng tải tới 500kg. Tuy nhiên, Seoul muốn tăng khối lượng đầu đạn tối đa lên mức 1 tấn và Lầu Năm Góc đang xem xét đề nghị này.

Hiện lực lượng vũ trang Hàn Quốc đang đẩy mạnh hệ thống phòng thủ “ba trục” nhằm chống lại sự đe dọa và khiêu khích của Triều Tiên, bên cạnh hệ thống tấn công phủ đầu “Kill Chain”, hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KMAD) và kế hoạch Trừng phạt và Đáp trả quy mô lớn (KMPR).

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.