Hàng loạt binh lính Ukraine đào tẩu?

Hàng loạt binh lính Ukraine đào tẩu?
TPO - Tất cả các đơn vị quân đội Ukraine đóng tại Lugansk cũng như một số đơn vị quân đội khác đóng tại phía Đông của tỉnh này đã gia nhập nước “Cộng hòa nhân dân Lugansk”.

Hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời người đứng đầu nước “Cộng hòa nhân dân Lugansk” tự xưng Valery Bolotov tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều ngày 15/6 cho biết: “Hiện tất cả các đơn vị quân đội ở Lugansk và phía Đông tỉnh này đã chuyển sang ‘Cộng hòa nhân dân Lugansk. Một số lực lượng quân đội hiện đang cố thủ ở sân bay chưa buông súng, nhưng chúng tôi đang tiến hành thuyết phục để họ đứng về Lugansk”.

“Thống đốc nhân dân” Lugansk phủ nhận một nhóm lính Ukraine đã nhảy dù tái chiếm sân bay Dnepropetrovsk, song thừa nhận các cuộc giao tranh đã xảy ra giữa lực lượng tự vệ địa phương và binh sĩ Ukraine ở các sân bay quân sự Lviv và Dnipropetrovsk thuộc Lugansk.

Ông Valery Bolotov cũng cho biết, quân đội Kiev hiện đang cố gắng đẩy lùi lực lượng tự vệ địa phương về các vùng biên giới với Nga, ngăn chặn sự di tản của người dân địa phương sang Nga.

Ở phía đối lập, phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine tối 15/6, Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Ukraine Mykhailo Koval khẳng định, trong những ngày tới quân đội Ukraine và lực lượng biên phòng sẽ kiểm soát biên giới với Nga ở phía đông, tạo ra một vùng đệm ở đó.

"Tổng thống của Ukraine đã xác định mục tiêu rõ ràng trong vấn đề này, và chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ từ A đến Z trong tương lai gần”, Bộ trưởng Quốc phòng Koval nói.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.