Hãng Yonhap: Tên lửa Triều Tiên bay từ 70-100 km

Hãng Yonhap: Tên lửa Triều Tiên bay từ 70-100 km
TPO - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn thử một quả tên lửa, khả năng là tầm ngắn, từ một vị trí nằm tại tỉnh Gangwon ở Đông Nam nước này.

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ năm 2017, trong bối cảnh nước này đang gia tăng sức ép nhằm vào Mỹ sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai không có tiến triển đáng kể.

Yonhap dẫn nguồn Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc sáng ngày 4/5 cho biết, một số tên lửa mà Triều Tiên phóng thử đã bay từ 70-100 km.

Vụ phóng diễn ra trong khoảng thời gian từ 9h06 đến 9h27 sáng nay 4/5 (theo giờ địa phương).

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay hiện Lầu Năm Góc đang xem xét thông tin về vụ thử tên lửa của Triều Tiên và chưa thể xác nhận vụ việc.

Động thái quân sự của Triều Tiên diễn ra chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm quan trọng "kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ" về các vấn đề nóng trên thế giới, trong đó có vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

 Tổng thống Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ngày 25/4 đã có cuộc gặp thượng đỉnh tại thành phố Vladivostok ở miền Viễn Đông NgaCuộc gặp được giới quan sát đánh giá là một thông điệp gửi trực tiếp tới Washington, rằng Mỹ không phải là cường quốc duy nhất có thể gây ảnh hưởng tới vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. 

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.