Hé lộ kế hoạch cắt giảm chi tiêu quốc phòng Mỹ

Hé lộ kế hoạch cắt giảm chi tiêu quốc phòng Mỹ
TPO - Bên cạnh việc cắt giảm khoảng 70.000 binh sĩ từ 520.000 xuống còn 450.000, Mỹ dự kiến loại khỏi biên chế phi đội chiến đấu cơ A-10, máy bay trinh sát U-2.

Hãng Reuters dẫn thông báo kế hoạch cắt giảm chi tiêu quốc phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm qua (24/2), cho biết: đợt cắt giảm chi tiêu quân đội Mỹ là “quy mô nhất kể từ thời Thế chiến thứ Hai”.

Công bố được Bộ trưởng Hagel đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Barack Obama chuẩn bị rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan sau 13 năm tham chiến.

Theo đó, số lượng binh sĩ Mỹ sẽ từ khoảng 520.000 quân xuống còn 450.000.

Ngoài ra, theo thống báo của Bộ trưởng Chuck Hagel, Lầu Năm Góc dự kiến loại bỏ phi đội chiến đấu cơ A-10, may bay trinh sát U-2 để dồn kinh phí cho việc chế tạo các loại máy bay ném bom tầm xa, tiêm kích F-35 Lockheed Martin và máy bay tiếp dầu.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hagel, trước những khó khăn về tài chính, kế hoạch cắt giảm quân sự trên là sự lựa chọn không dễ dàng, nhưng rất hiện thực nhằm duy trì lực lượng quân sự Mỹ quy mô nhỏ hơn nhưng năng lực lại lớn hơn nhằm tăng khả năng triển khai nhanh, linh động và đánh bại những đối thủ sử dụng công nghệ tối tân.

Quân đội Mỹ đứng trước áp lực phải thu nhỏ quy mô, sau khi tham gia vào hai cuộc chiến tranh tại Afghanistan và Iraq. Việc cắt giảm quân sự nằm trong kế hoạch cắt giảm chi tiêu 1.000 tỷ USD trong thời gian 10 năm.

Kế hoạch này được hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thông qua hồi tháng 12/2013, như một nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính phủ đóng cửa.

Mặc dù ngân sách quốc phòng bị cắt giảm và phải thu nhỏ quy mô quân đội, Mỹ hiện vẫn là quốc gia có mức chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới, tương đương tổng chi tiêu quân sự của 12 nước tiếp theo trong danh sách cộng lại, căn cứ theo tính toán của Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS).

Kế hoạch cắt giảm quân sự này phải được Hạ viện thông qua và vẫn có khả năng bị sửa đổi.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG