Hé lộ lý do Ấn Độ, Myanmar hợp tác quân sự

Lính quân đội Ấn Độ. Ảnh: AP
Lính quân đội Ấn Độ. Ảnh: AP
TPO - Ấn Độ và Myanmar đang tiến hành chương trình trao đổi quân sự đầu tiên nhằm thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau giữa các lực lượng quốc phòng và đối phó tầm ảnh hưởng đang ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương.

Cụ thể, một phái đoàn gồm 78 thành viên gồm các quan chức quân sự cấp cao của Ấn Độ đang thăm Myanmar cho chương trình trao đổi đầu tiên chưa từng có để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau. Tương tự, một phái đoàn gồm 120 nhân viên quốc phòng từ Myanmar hiện đang ở Ấn Độ. Phái đoàn Ấn Độ dự kiến sẽ tương tác với các quan chức hàng đầu của quân đội Myanmar.

Sumit Seth, Phó Chánh văn phòng Đại sứ quán Ấn Độ tại Myanmar cũng đã xác nhận: "Một phái đoàn các quan chức quân sự đã đến Myanmar để ngoại giao thiện chí.”

Theo giới phân tích, chương trình trao đổi quân sự trên nhằm thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau giữa các lực lượng quốc phòng và đối phó tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương.

Chỉ huy quân đội Ấn Độ Bipin Rawat cũng mong muốn có thêm nhiều sự phối hợp lẫn nhau hơn giữa quân đội Ấn Độ và Myanmar trong thời gian tới.

Qua hệ giữa Ấn Độ và Myanmar đang ngày càng được cải thiện. Trước đó, vào tháng 6 năm nay, các chỉ huy của Quân đội Ấn Độ đã phục kích một căn cứ của  nhóm nổi dậy Nagaland-Khaplang trên lãnh thổ của Myanmar. Thủ tướng Ấn Độ Modi đã đến thăm Myanmar vào tháng 9 năm ngoái để củng cố quan hệ với nước láng giềng.

Myanmar, có chung biên giới 1640 km với phía đông bắc Ấn Độ, là một trong những nước láng giềng chiến lược của Ấn Độ và là mục tiêu chính của các chính sách "Act East" và "First First" của Ấn Độ.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.