Hé lộ máy bay ném bom tàng hình Trung Quốc

Hé lộ máy bay ném bom tàng hình Trung Quốc
TPO-Vừa qua, trên trang mạng Military Photos đã xuất hiện hình ảnh đồ họa được cho là thiết kế của máy bay ném bom tàng hình H-18 mà Trung Quốc đang phát triển.
Hình ảnh được cho là máy bay ném bom tàng hình mới H-18 của Trung Quốc
Hình ảnh đồ họa được cho là máy bay ném bom tàng hình mới H-18 của Trung Quốc.

Theo mô tả, H-18 là máy bay ném bom tàng hình có tầm hoạt động trung bình, được trang bị 2 động cơ phản lực đốt sau với sức kéo lớn.

H-18 được cho là có tầm chiến đấu từ 3.500-3.700 km, tốc độ bay 2 March, tải trọng chiến đấu là từ 12-15 tấn. Máy bay có khoang chứa bom dài 8m và có thể mang được 72 quả bom có điều khiển cỡ nhỏ, 4 quả tên lửa chiến lược với tầm hoạt động 3.000 km, 4 tên lửa chống tàu siêu âm YJ-12 hoặc tên lửa chống radar Eagle-100 tầm xa.

Để tăng cường khả năng tàng hình, máy bay được thiết kế theo nguyên tắc cánh bay.

Giáo sư Wu Guohuy-thuộc trường Đại học quân sự quốc gia Trung Quốc, cho biết, chương trình chế tạo máy bay ném bom tàng hình là một trong những chương trình được ưu tiên trong lĩnh vực phát triển máy bay quân sự của Trung Quốc.

(Theo Militaryparitet)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.