Hé lộ nguyên nhân trực thăng Mi-28N Nga gặp nạn ở Syria

Trực thăng tấn công Mi-18N của không quân Nga. Ảnh: Tass
Trực thăng tấn công Mi-18N của không quân Nga. Ảnh: Tass
TPO - Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, trực thăng tấn công Mi-28N của Nga bị rơi ở Syria là do lỗi của phi công điều khiển.

Hãng Tass ngày 13/4 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Theo kết quả sơ bộ của Ủy ban điều tra vụ tai nạn trực thăng Mi-28N, lỗi phi công điều khiển là nguyên nhân dẫn tới thảm họa của chiếc Mi-28N ở Syria”.

Nguồn tin cũng khẳng định: “Ủy ban đang tiến hành xem xét tất cả các yếu tố khác có thể dẫn tới vụ tai nạn trên, bao gồm cả lỗi kỹ thuật”.

"Bức tranh toàn cảnh về vụ tai nạn của chiếc máy bay sẽ được hình thành sau khi Ủy ban có thêm thông tin từ hộp đen của chiếc trực thăng gặp nạn", đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Hiện hộp đen chiếc trực thăng Mi-28N hiện đã được chuyển về Moscow.

Kết luận ban đầu cũng xác nhận, trực thăng không bị bắn hạ bởi súng phòng không hoặc đạn pháo từ mặt đất.

“Máy bay trực thăng rơi trong một khu vực được quân chính phủ Syria kiểm soát”, đại diện Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Trước đó vào sáng qua 12/4, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết hai phi công thuộc quân đội Nga đã thiệt mạng khi trực thăng chiến đấu Mi-28 Night Hunter (Thợ săn đêm) rơi gần tỉnh Homs, miền Trung Syria.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG