Hé lộ những tính năng độc nhất vô nhị của tiêm kích Su-57

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Tiêm kích Su-57 sở hữu những tính năng độc nhất vô nhị trên thế giới,  vượt qua cả những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ là F-22, F-35.

Hãng Sputnik dẫn chuyên gia phân tích quân sự Nga cho biết, tiêm kích Su-57 sử dụng các vật liệu composite dựa trên sợi cacbon, giúp giảm đáng kể tầm phát hiện của radar.

Hệ thống vô tuyến điện tử đa chức năng của Su-57 không chỉ giúp phát hiện mục tiêu mặt đất và trên không mà còn còn hỗ trợ phi công định vị, nhận dạng, trinh sát điện tử và đối phó với đối phương.

Về vũ khí, Su-57 trang bị súng nòng kép 30mm, hai tên lửa cận chiến và tám tên lửa tầm trung được bố trí ở hai khoang bên trong.

“Su-57 sắp được đưa vào khai thác, đó là dấu hiệu tốt cho không quân Nga. Lần đầu tiên Nga nhận được máy bay thế hệ thứ 5 và sẽ là quốc gia thứ hai trên thế giới được trang bị những máy bay như vậy.

Với khả năng tàng hình đặc biệt trước radar, khả năng cất cánh với tốc độ siêu âm từ boong tàu và hệ thống vũ khí tích hợp hiện đại, Su-57 cho thấy những tính năng có một không hai trên thế giới. Đây thực sự là cỗ máy siêu cơ động”, chuyên gia Dmitry Drozdenko kết luận.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG