Hé lộ sức mạnh đáng sợ của ‘rồng lửa’ S-500

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Hệ thống tên lửa phòng không mới nhất được chế tạo ở Nga S-500 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay ở độ cao 100 km so với Trái Đất.

Đó là thông báo của Chủ nhiệm thiết kế của tập đoàn vũ khí Nga Almaz-Antey, ông Paul Sozinov.

“Chúng tôi đã làm công tác dự báo cho 25 năm tới về sự phát triển các phương tiện phòng không vũ trụ.

Hệ thống phòng không S-500 của chúng tôi phải có khả năng để đối phó với những phương tiện chưa có ngày hôm nay, nhưng có thể xuất hiện trong tương lai.

Đây là câu chuyện về việc đánh chặn trong bầu khí quyển, kể cả cách trái đất trên 100 km”, ông Sozinov nói.

S-500 là hệ thống tên lửa phòng không đất-đối-không thế hệ mới.

S-500 bao gồm một tổ hợp phòng thủ tên lửa hoạt động tầm xa và đánh chặn tầm cao, có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo.

Hệ thống có thể đối phó không chỉ tên lửa đạn đạo mà cả các mục tiêu khí động học (máy bay, trực thăng và các mục tiêu trên không khác), cũng như các tên lửa hành trình.

Bán kính hoạt động của S-500 là 600 km. S-500 có khả năng phát hiện và tiêu diệt đồng thời tới 10 mục tiêu siêu thanh đạn đạo đang bay ở tốc độ tới 7 km/giây, cũng như các đầu đạn của tên lửa siêu thanh.

Xét về tính năng, S-500 sẽ vượt trội S-400 trong biên chế quân đội Nga hiện nay và đối thủ Patriot Advanced Capability-3 của Mỹ.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.