Hé lộ tiêm kích thế hệ 5 dành cho châu Âu

Ảnh: Livejournal
Ảnh: Livejournal
TPO - Tiêm kích thế hệ 5 dành cho các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã lần đầu được tiết lộ tại Hội nghị International Fighter 2017 vừa diễn ra ở Berlin, Đức.

Theo đó, Tổng công ty Airbus Defense and Space cho biết, tiêm kích thế hệ 5 của EU sẽ là thành viên của họ các phương tiện bay có và không người lái của hệ thống FCAS (Future Combat Air System).

Khách hàng của tiêm kích này là Đức và Pháp, dự kiến máy bay này sẽ thay thế các tiêm kích thế hệ 4 Eurofighter Typhoon và Dassault Rafale trong những năm 2040.

Airbus muốn đẩy nhanh phát triển tiêm kích thế hệ 5 của châu Âu, tuy nhiên việc nghiên cứu chế tạo có thể mất tới 15 năm.

Gần đây Đức đã tính đến việc mua tiêm kích thế hệ 5 F-35 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất, điều không phù hợp với lợi ích của Airbus.

Mặt khác, việc hợp tác Đức-Pháp trong phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới sẽ đánh dấu những ưu tiên hợp tác mới của các nước trong khuôn khổ EU.

Theo Theo Jane
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.