Hé lộ về hai hệ thống vũ khí Nga dành 'đáp trả' NATO

Hé lộ về hai hệ thống vũ khí Nga dành 'đáp trả' NATO
TPO - Một hệ thống pháo cùng một hệ thống chống ngư lôi tối tấn vừa được bổ sung vào kho vũ khí của Hải quân Nga. Đáng nói hơn, báo giới Nga coi những hệ thống vũ khí này là "câu trả lời của nước Nga với NATO" như bình luận của Sputniknews.  

Theo Zvezda TV, hai hệ thống này đã xuất hiện trên 4 tàu hộ tống được biên chế cho lực lượng bảo vệ biên giới trên biển của Nga. Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov cho biết: “Dự án tàu hộ tống 20.380 đã được tích hợp một khẩu pháo A-192 và một hệ thống chống ngư lôi”.

Hé lộ về hai hệ thống vũ khí Nga dành 'đáp trả' NATO ảnh 1

Một con tàu thuộc dự án 20.380 của Hải quân Nga.

A-192 là một sản phẩm phát triển từ pháo AK-130 và sử dụng loại đạn tương tự với AK-130. Thiết bị quang điện tử mới của nó có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 60 km và các máy tính ở trên tàu có thể theo dõi 4 mục tiêu cùng lúc.

Hé lộ về hai hệ thống vũ khí Nga dành 'đáp trả' NATO ảnh 2

Một khẩu pháo AK-130.

Được biết khẩu pháo này có cỡ nòng 130mm được ký hiệu là F-192-5P-10E. Nó có thể được lắp đặt dễ dàng lên bất kỳ loại tàu nào và có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như: phòng không, chống mặt đất và cả các mục tiêu tàu thuyền trên biển, đặc biệt nó còn có thể tiêu diệt tên lửa hành trình chống tàu.

Pháo có tốc độ bắn 30 phát/phút với tầm bắn từ 18 đến 23 km tùy thuộc mục tiêu.

Trong khi đó, hệ thống chống ngư lôi vừa được biên chế  có thể tiêu diệt ngư lôi của đối phương ở cự ly 1.400m. Hệ thống chống ngư lôi này mang tên M-15, sử dụng ngư lôi cỡ 320mm và có vận tốc dưới nước có thể lên đến 50 km/h.

Hé lộ về hai hệ thống vũ khí Nga dành 'đáp trả' NATO ảnh 3

Mô phỏng cách thức hoạt động của tổ hợp M-15 chống ngư lôi.

Đầu tiên ngư lôi được điều khiển bằng quán tính, sau đó hệ thống tự dẫn đường chủ động bên trong của nó sẽ kích hoạt để đưa ngư lôi tới mục tiêu.

Đầu đạn ngư lôi gồm 80kg thuốc nổ TNT, được trang bị một kíp nổ gần và có khả năng hủy diệt ngư lôi đối phương ở các độ sâu khác nhau. Ở độ sâu 800m, M-15 có thể hạ gục một quả ngư lôi ở khoảng cách 100m.

Theo Sputniknews
MỚI - NÓNG