Hé lộ vũ khí Nga trong tầm ngắm của Ấn Độ

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết đang có ý định mua bốn máy bay ném bom chiến lược T-22M3, 12 hệ thống phòng không S-400 cùng một số trực thăng quân sự khác của Nga.

Hãng RIA Novosti ngày 13/7 dẫn thông báo của chương trình Make in India tại triển lãm công nghiệp quốc tế "Innoprom"  ở Ekaterinburg, cho biết Ấn Độ bày tỏ sự quan tâm tới các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 và nhiều vũ khí công nghệ cao mới nhất của Nga.

Theo đó, ngoài máy bay ném bom, không quân Ấn Độ dự định mua 80 máy bay trực thăng Mi-17 và 6 máy bay Il-76, thích hợp cho các radar Falcon của Israel.

Trong số các hệ thống tên lửa hiện đại, Bộ Quốc phòng Ấn Độ muốn mua 12 hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph.

Ngoài ra, Ấn Độ mong muốn thuê hai tàu ngầm hạt nhân Akula-2 với khả năng mua chúng sau khi hết hạn thuê.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.