Hé lộ vũ khí trang bị cho mật vụ Mỹ bảo vệ ông Obama

Để đảm bảo an toàn cho Tổng thống, Mật vụ Mỹ được trang bị những vũ khí hiện đại nhất theo tiêu chí nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo uy lực mạnh mẽ.
Hé lộ vũ khí trang bị cho mật vụ Mỹ bảo vệ ông Obama ảnh 1

Hai Mật vụ Mỹ tuần tra bên ngoài Nhà Trắng. Mật vụ Mỹ (USSS) là cơ quan thực thi pháp luật liên bang thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ. USSS có hai nhiệm vụ, điều tra tội phạm tài chính và bảo vệ nhân vật cấp cao trong chính quyền trung ương như tổng thống, phó tổng thống, ứng viên tổng thống và thành viên gia đình, các chính khách nước ngoài.

Hé lộ vũ khí trang bị cho mật vụ Mỹ bảo vệ ông Obama ảnh 2

Trong nhiệm vụ của USSS, bảo vệ ông chủ Nhà Trắng được xem là sứ mệnh cao cả và nặng nề nhất. Các Mật vụ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tổng thống trong mọi tình huống. Họ sẵn sàng làm "lá chắn sống" để bảo vệ nhân vật quyền lực nhất nước Mỹ.

Hé lộ vũ khí trang bị cho mật vụ Mỹ bảo vệ ông Obama ảnh 3

Đặc biệt, trong những lần tổng thống xuất hiện trước đám đông hay công du nước ngoài, nhiệm vụ bảo vệ ông chủ Nhà Trắng càng trở nên nặng nề hơn. Để bảo vệ người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ, các Mật vụ ngoài giỏi võ nghệ còn được trang bị những vũ khí cá nhân hiện đại nhất.

Hé lộ vũ khí trang bị cho mật vụ Mỹ bảo vệ ông Obama ảnh 4

Vũ khí trang bị cho Mật vụ Mỹ phải đảm bảo tiêu chí nhỏ gọn để dễ dàng cất giấu trong người và uy lực sát thương mạnh để bắn trả trong trường hợp có nổ súng. Theo Statelandrecords , các Mật vụ được trang bị súng lục SIG Sauer P229 (ảnh) do Đức và Thụy Sĩ chế tạo.

Hé lộ vũ khí trang bị cho mật vụ Mỹ bảo vệ ông Obama ảnh 5

P229 là phiên bản rút gọn của P226 được thiết kế dành riêng cho lực lượng mật vụ, đặc nhiệm và các tổ chức hoạt động bí mật khác. Súng sử dụng cỡ đạn 9x19 mm, đầu đạn hình lõm để tăng mức độ sát thương các mục tiêu mềm. Kích thước nhỏ gọn, uy lực mạnh là những ưu điểm của P229.

Hé lộ vũ khí trang bị cho mật vụ Mỹ bảo vệ ông Obama ảnh 6

FN Five-Seven được các chuyên gia quân sự đánh giá là súng lục tốt nhất thế giới do FN Herstal của Bỉ chế tạo. Thân súng được chế tạo bằng vật liệu polymer nên có trọng lượng nhẹ trong khi vẫn đảm bảo độ bền cơ học. Súng có trọng lượng chỉ 744 g.

Hé lộ vũ khí trang bị cho mật vụ Mỹ bảo vệ ông Obama ảnh 7

Five-Seven sử dụng loại đạn 5,7x28 mm được thiết kế đặc biệt để bắn thủng áo chống đạn. Súng có tầm bắn hiệu quả 100 m, tối đa 1.500 m, hộp tiếp đạn tiêu chuẩn 20 viên. Thân súng có đường ray Picatinny để lắp thêm đèn pin hoặc thiết bị chiếu laser.

Hé lộ vũ khí trang bị cho mật vụ Mỹ bảo vệ ông Obama ảnh 8

Các Mật vụ vòng ngoài được trang bị tiểu liên FN P90 do Bỉ sản xuất. Súng sử dụng cỡ đạn 5,7x28 mm, hộp tiếp đạn 50 viên. P90 có tầm bắn hiệu quả 200 m, tối đa 1.800 m, tốc độ bắn 900 viên/phút.

Hé lộ vũ khí trang bị cho mật vụ Mỹ bảo vệ ông Obama ảnh 9

Súng tiểu liên MP5 do Đức sản xuất cũng được các mật vụ sử dụng. Súng có hộp tiếp đạn 9x19 mm, cơ số 15-30 viên, tầm bắn hiệu quả 200 m, tốc độ bắn 900 viên/phút.

Hé lộ vũ khí trang bị cho mật vụ Mỹ bảo vệ ông Obama ảnh 10

Một vũ khí khác được Mật vụ Mỹ sử dụng là khẩu Remington Mẫu 870. Đây là loại súng bắn đạn ghém (shotgun). Đầu đạn chứa hàng trăm viên bi nhỏ, khi bắn sẽ bung ra tạo nên vùng sát thương khá rộng. Tuy nhiên, uy lực sát thương của súng tương đối gần nên phù hợp để ngăn chặn các đối tượng tiến gần tổng thống ở cự ly nguy hiểm.

Hé lộ vũ khí trang bị cho mật vụ Mỹ bảo vệ ông Obama ảnh 11

Ngoài ra, Mật vụ Mỹ còn có một đội bắn tỉa được trang bị các súng trường bắn tỉa hiện đại như Remington Mẫu 700 và SR25 để loại bỏ các đối tượng khả nghi từ khoảng cách hàng nghìn mét.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.