Đây là quan điểm của ông Igor Morozov, một thành viên của Hội đồng liên bang Nga, đưa ra với hãng tin RIA Novosti trong ngày 4/2.
Ông cho biết kho vũ khí này từng xảy ra một vụ cháy lớn vào ngày 26/7/2017, khiến 32.000 tấn đạn dược bị phá hủy, gây thiệt hại tới 800 triệu USD. Không loại trừ khả năng đây là hành vi có tổ chức mà chính quyền Ukraine không hay biết, để đánh cắp hàng trăm vũ khí khác nhau. Thông qua nhiều đường dây buôn lậu, các vũ khí này đã rơi vào tay khủng bố ở Syria.
Ông cũng nêu giả thuyết hệ thống MANPADS đã bị đánh cắp từ các kho quân sự của một trong những quốc gia Đông Âu thuộc Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Chiếc Su-25 đã bị bắn hạ trong ngày 3/2 ở tỉnh Idlib của Syria. Theo Bộ Quốc phòng Nga, phi công đã có đủ thời gian để báo cáo rằng máy bay của anh bị trúng tên lửa, trước khi thoát ly ra ngoài. Sau đó, phi công đã sử dụng vũ khí cá nhân để chống lại sự bao vây của những kẻ khủng bố và hy sinh anh dũng.
Hé lộ xuất xứ tên lửa bắn hạ máy bay Su-25 của không quân Nga
Các máy bay cường kích Su-25 của Nga. (Nguồn: Lenta) |
Hệ thống tên lửa vác vai (MANPADS) được sử dụng trong vụ bắn rơi chiếc Su-25 của Nga ở Syria khả năng có nguồn gốc từ kho vũ khí Vinnytsia ở Ukraine.
Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.
Thêm một Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt tạm giam về tội ‘Nhận hối lộ’
TPO - Mở rộng điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 6 bị can, trong đó ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ.
Luân chuyển công tác 14 công chức địa chính, xây dựng tại quận Ba Đình
TPO - Từ năm 2021 đến nay, UBND quận Ba Đình đã thực hiện điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 91 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Ngoài ra, 14 công chức địa chính - xây dựng - đô thị và 12 công chức tài chính - kế toán cũng được luân chuyển.