Hệ thống phòng thủ Mỹ khó chống tên lửa Nga

Moscow khẳng định sức mạnh của tên lửa Nga trước hệ thống phòng thủ Mỹ. Ảnh: Tass
Moscow khẳng định sức mạnh của tên lửa Nga trước hệ thống phòng thủ Mỹ. Ảnh: Tass
TPO - Những sự tăng cường và điều chỉnh chiến lược phát triển lực lượng hạt nhân cho phép tên lửa Nga có thể khoan thủng bất cứ hệ thống phòng thủ nào trên toàn cầu.

Hãng Tass ngày 16/12 dẫn lời Thượng tướng Sergei Karakayev, chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có và tương lai của Mỹ sẽ không có khả năng chống lại các tên lửa đạn đạo của Nga.

“Nhận định của các chuyên gia cho thấy rằng theo tiềm năng thông tin và hỏa lực của mình, hệ thống phòng thủ tên lửa được triển khai hiện nay không thể đối phó với việc sử dụng rộng rãi các nhóm tên lửa của Lực lượng chiến lược Nga”, Thượng tướng Karakayev nói.

Theo chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, việc Moscow thường xuyên thực hiện điều chỉnh kế hoạch phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược, trong đó có tính đến tốc độ và quy mô phát triển thông tin và hỏa lực của hệ thống cho phép tên lửa đạn đạo Nga có thể vượt qua tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết có liên hệ  trực tiếp giữa việc Nga tăng cường quốc phòng và Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG