Hệ thống tên lửa tầm xa của Belarus xuất hiện gần biên giới Litva

Hệ thống tên lửa phóng nhiều lần (MLRS) Polonez.
Hệ thống tên lửa phóng nhiều lần (MLRS) Polonez.
TPO - Quân đội Belarus đã triển khai nhiều hệ thống pháo hạng nặng, xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và các trang thiết bị khác tới khu vực Lida, gần với biên giới Litva.

Một số cư dân đã đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh cho thấy hệ thống tên lửa phóng nhiều lần (MLRS) mới nhất của Belarus ở khu vực Lida.

Polonez là một hệ thống tên lửa tầm xa được thiết kế để tiêu diệt nhân lực được bố trí công khai và giấu kín, thiết bị quân sự không bọc thép và bọc thép, hệ thống pháo, tên lửa và tên lửa phòng không, thiết bị hàng không tại sân bay trong nhà và các vật thể khác ở phạm vi từ 50 km đến 200 km với độ chính xác cao.

MLRS mang theo 3 bộ ống phóng, 4 ống chứa tên lửa đẩy rắn 300mm ở các vị trí sẵn sàng phóng.

Ngoài ra, một số hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U cùng với các thiết bị quân sự khác được cho là đã được phát hiện trên đường cao tốc ở vùng Minsk.

Hệ thống tên lửa tầm xa của Belarus xuất hiện gần biên giới Litva ảnh 1

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U. Ảnh: Twitter

Hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, quân đội Belarus đang tổ chức các cuộc tập trận từ ngày 17-20/8 gần nhà máy hạt nhân của nước này và ở khu vực Grodno giáp biên giới với các nước NATO, cụ thể là Ba Lan và Litva. Belarus sẽ huấn luyện để củng cố biên giới phía tây của đất nước trong khuôn khổ cuộc tập trận.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).