Hình ảnh đầu tiên siêu hệ thống phòng không

Hình ảnh đầu tiên siêu hệ thống phòng không
TPO - Tập đoàn Phòng không Almaz-Antei lần đầu trưng bày công khai hệ thống tên lửa phòng không siêu hiện đại S-350E tại triển lãm MAKS-2013 đang diễn ra tại Moscow, Nga.

> Lần đầu lộ diện tên lửa siêu hiện đại

Hình ảnh đầu tiên siêu hệ thống phòng không ảnh 1

Theo trang tin Defense-update, hệ thống tên lửa phòng không S-350E có nhiều tính năng vượt trội so với hệ thống phòng không S-300 nhưng nhỏ gọn hơn loại S-400, sử dụng đạn tên lửa 9M96E2 như của S-400.

Hình ảnh đầu tiên siêu hệ thống phòng không ảnh 2

Hệ thống gồm ba phần, được đặt trên xe vận tải quân sự Kamaz: modul chỉ huy 50K6E, xe radar 50N6E, và dàn phóng thẳng đứng 50P6E với 12 tên lửa.

Hình ảnh đầu tiên siêu hệ thống phòng không ảnh 3

Một modul chỉ huy có thể cùng lúc điều khiển hai radar và 8 dàn phóng, có thể theo dõi 16 máy bay và 12 tên lửa cùng lúc.

Hình ảnh đầu tiên siêu hệ thống phòng không ảnh 4

Hệ thống tên lửa Vityaz (50R6) sẽ thay thế hệ thống tên lửa phòng không dòng S-300, gồm S-300PS và S-300PMU PS-1A sẽ hết hạn phục vụ vào năm 2015.

An Huy
Theo Defense-update

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.