'Hổ mang bành' 2- thiết xa đa năng của Thổ Nhĩ Kỳ

'Hổ mang bành' 2- thiết xa đa năng của Thổ Nhĩ Kỳ
Theo tạp chí Quốc phòng MSI, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố chi 47,5 triệu USD để mua thiết xa 4 bánh "Hổ mang bành" (Cobra) 2 được thiết và chế tạo bởi tập đoàn Otokar.

Cobra 2 được ra mắt công chúng lần đầu tiên tại Triển lãm Quốc phòng Toàn cầu (IDEF) vào tháng 5-2013.

Lần giao lô thiết xa đầu tiên cho Lực lượng An ninh Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2017. Cobra 2 là thế hệ thiết xa bọc thép mới hiện đang phục vụ cơ quan an ninh của 15 quốc gia trên toàn thế giới.

Cobra 2 có tính năng như thế hệ đàn anh Cobra, nhưng có nhiều chức năng và khả năng chịu tải tốt hơn.

'Hổ mang bành' 2- thiết xa đa năng của Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1
'Hổ mang bành' 2- thiết xa đa năng của Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 2
'Hổ mang bành' 2- thiết xa đa năng của Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 3
'Hổ mang bành' 2- thiết xa đa năng của Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 4

Thiết xa Hổ mang bành 2 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài khả năng cơ động hơn và chở được 9 binh sĩ, Cobra 2 có thể bảo vệ binh sĩ, quan chức an ninh tránh được những vụ tấn công từ vũ khí hạng nhẹ. Xe hoạt động hiệu quả trên mọi địa hình, dù phức tạp hoặc điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Nó có thể thực hiện những nhiệm vụ như: Chống xe tăng, thực hiện trinh sát, hỗ trợ cấp cứu thương binh.

Vũ khí của Cobra 2 gồm: tháp pháo 20mm, súng máy 12,7mm, tên lửa chống tăng TOW/Spike và tên lửa đất đối không.

Cobara 2 được trang bị động cơ Diesel 8 xi lanh giúp “chiến mã” này đạt 281 mã lực kết hợp với hộp số tự động 6 số để điều khiển tiến lên hoặc lùi xuống.  Thiết xa có thể đạt tốc độ tối đa 110km và chạy hết quãng đường tối đa 700km mới phải tiếp nhiên liệu.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.