'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu

Những ngày trung tuần tháng 8/2017, Quân chủng Phòng không- Không quân tổ chức hội thao với khoa mục bay bắn, ném bom mặt đất, dành cho phi công chiến đấu cấp phi đội trở lên trong toàn lực lượng không quân.

Đây là kỳ hội thao lớn, với nhiều loại máy bay chiến đấu tham gia. Bom, đạn cũng được sử dụng với số lượng lớn, đa chủng loại.

Các đơn vị tham gia hội thao đã chuẩn bị bay chu đáo, tỉ mỉ; khắc phục điều kiện thời tiết mưa, nắng thất thường, tranh thủ thời cơ hạ quyết tâm bay chính xác; phi công chiến đấu triệt để chấp hành nguyên tắc, quy định trong thực hành bay, công kích an toàn, tiêu diệt gọn mục tiêu mặt đất.

Qua đợt hội thao này, Quân chủng PK-KQ có thêm cơ sở để đánh giá khách quan, toàn diện công tác tổ chức huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị không quân; đồng thời lựa chọn những phi công xuất sắc tiếp tục tham gia các đợt diễn tập của quân chủng và Bộ Quốc phòng trong thời gian tới.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 1

Nhân viên kỹ thuật hàng không cùng phi công SU-30MK2 tiếp thu máy bay trong ban bay bắn, ném bom. Đây là đợt hội thao huy động tổng lực các loại máy bay của lực lượng không quân trên khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Ngoài tiêm kích đa năng SU-30MK2, còn có các loại máy bay khác...

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 2

..như tiêm kích bom SU-22...

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 3

...và các loại trực thăng vũ trang MI-8, MI-17.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 4

Các chuyến bay bắn ném trong hội thao lần này sử dụng nhiều chủng loại vũ khí với số lượng lớn. Trong ảnh: Nhân viên chuyên ngành vũ khí hàng không treo lắp bom lên máy bay SU-30MK2 trước chuyến bay bắn, ném.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 5

Lắp rốc-két lên máy bay.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 6

 Một điểm mới trong hội thao năm nay là phi công công kích mục tiêu mặt đất hoặc bằng bom và rốc-két, hoặc bằng bom và pháo. Nhân viên kỹ thuật lắp đạn pháo trên SU-30MK2.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 7

Là những chuyến bay sử dụng vũ khí, nên máy bay được các thành phần kiểm tra, bàn giao chặt chẽ. Trong ảnh: phi công tiến hành kiểm tra bom được treo lắp trên máy bay trước giờ xuất kích.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 8

Ngoài ra, phi công còn phải kiểm tra tổng thể vòng kín, bảo đảm máy bay ở tình trạng kỹ thuật tốt nhất, sau đó mới tiến hành tiếp thu máy bay, thực hiện các chuyến bay công kích.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 9

Biên đội SU-22 xuất kích hướng về mục tiêu mặt đất tại trường bắn Như Xuân.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 10

Phía xa trên đường băng là biên đội SU-30MK2 chuẩn bị cất cánh thực hiện nhiệm vụ công kích mục tiêu.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 11

Một trong những yêu cầu đặt ra trong hội thao lần này là 100% lần chuyến bay thực hiện cơ động tránh hỏa lực phòng không, bay thấp, kéo cao, bổ nhào, công kích trực tiếp, nhằm đưa việc huấn luyện sát gần hơn với thực tế chiến đấu.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 12

Động tác cất cánh biên đội thể hiện trình độ kỹ thuật lái điêu luyện của các phi công đang làm chủ "hổ mang chúa" SU-30MK2.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 13

Các biên đội SU-30MK2 thực hành bổ nhào phóng rốc két...

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 14

...và ném bom tiêu diệt mục tiêu mặt đất.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 15

Trong khi đó, các biên đội SU-22 cũng giữ nghiêm cự ly, giãn cách, phóng rốc-két xuống mục tiêu.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 16

Một chiếc trực thăng vũ trang thể hiện sức mạnh hoả lực trên trường bắn Như Xuân.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 17

Khói bụi bốc cao từ mục tiêu mặt đất - hình ảnh thường thấy sau mỗi lần các máy bay thực hành công kích.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 18

Trong ban bay ngày 21-8, 36 lần chuyến bay bắn, ném trên các loại máy bay đã được tổ chức thành công. Một chiếc trực thăng về hạ cánh trên đường lăn sau khi hoàn thành chuyến bay công kích.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 19

Tiếp đó, trong ngày 22-8, các phi công chiến đấu thực hiện hiệu quả 21 lần chuyến bắn ném, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 20

 Phi công SU-30MK2 tiến hành thả dù đuôi hãm đà máy bay sau khi hạ cánh.

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu ảnh 21

Để bảo đảm an toàn trong các ban bay sử dụng bom đạn thật, ngay sau khi cơ động từ đường băng về đường lăn, tất cả các máy bay đều được nhân viên kỹ thuật hàng không kiểm tra chặt chẽ, loại trừ hiện tượng máy bay mang bom, đạn còn sót lại do các nguyên nhân khác nhau, về khu vực sân đỗ. Sau 2 ngày 21 và 22-8, 57 lần chuyến bay bắn, ném đã được tổ chức thành công, đạt 100% kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo Theo Quân đội nhân dân
MỚI - NÓNG