Hoàn tất hợp đồng Su-34, không quân Nga thêm cánh

Hoàn tất hợp đồng Su-34, không quân Nga thêm cánh
TPO – Hôm qua 16/12, công ty sản xuất máy bay Sukhoi đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga 5 chiếc Su-34 cuối cùng theo hợp đồng được ký kết từ năm 2008.
Cường kích Su-34
Cường kích Su-34.

Theo RIA Novosti, việc chuyển giao diễn ra tại sân bay của nhà máy Novosibirsk thuộc Hiệp hội sản xuất hàng không mang tên Chkalov. Sau khi bàn giao, các chiến đấu cơ Su-34 sẽ được đưa tới vị trí đóng quân của không quân Nga.

Với việc chuyển giao lô 5 chiếc Su-34 cuối cùng trên, Bộ Quốc phòng Nga và Sukhoi đã kết thúc hợp đồng cung cấp 32 máy bay ném bom Su-34 (ký ngày 10/11/2008 có tổng trị giá 33,6 tỷ rúp).

Trước đó, Sukhoi đã chuyển giao 4 chiếc Su-34 cho Bộ Quốc phòng Nga vào năm 2010, 6 chiếc vào năm 2011, 10 chiếc vào năm 2012, 4 chiếc hồi tháng 5/2013, 4 chiếc tháng 7/2013 và 3 chiếc tháng 10/2013.

Dự kiến, Su-34 sẽ thay thế toàn bộ các máy bay cường kích Su-24 đã cũ đang được biên chế trong Không quân và Hải quân Nga.

Cường kích Su-34 đầu tiên được sản xuất tại nhà máy Novosibirsk vào năm 2006, và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2008.

Là một phiên bản nâng cấp của máy bay chiến đấu Su-27, Su-34 được trang bị các động cơ phản lực tuabin AL-31MF có thùng nhiên liệu phụ và có thể mang được tải trọng lên đến 8 tấn vũ khí dẫn đường chính xác với tầm hoạt động hơn 4.000 km.

Su-34 được thiết kế để thay thế cho loại máy bay cường kích Su-24 và được đánh giá là một trong những chiếc máy bay tiêm kích - ném bom hàng đầu thế giới hiện nay.

Su-34 có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm. Máy bay có khả năng đạt tốc độ lên đến 1.900 km/h và bán kính tác chiến 1.100km.

Su-34 được trang bị hệ thống vũ khí vô cùng mạnh mẽ gồm 1 pháo 30 mm GSh-30-1 với cơ số 150 viên đạn, 2 giá treo ở đầu cánh tên lửa không đối không R-73, 10 giá treo dưới cánh và thân mang được 8.000 kg vũ khí, bao gồm vũ khí không đối không, không đối đất, không đối biển, tên lửa chống tàu, bom điều khiển laser...

Tùng Dương
theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.