Hoàng tử Anh cắm thập giá tại Đài tưởng niệm Thế chiến I

Hoàng tử Anh Harry trong Lễ tưởng niệm tại London
Hoàng tử Anh Harry trong Lễ tưởng niệm tại London
TPO - Hoàng tử Anh Harry đã đến Đài tưởng niệm tại Tu viện Westminster ở London vào ngày 8/11 để cắm cây thập giá tưởng niệm, nằm trong các hoạt động tưởng nhớ những người lính Anh đã hi sinh trong Thế chiến I và kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến I từ 100 năm trước.

Sáng ngày 8/11, Hoàng tử Harry đã đến dự Lễ tưởng niệm các binh sĩ Anh hi sinh trong thế chiến I và tham gia cắm thập giá nhằm tưởng niệm những người đã khuất.

Được biết, Hoàng tử Harry sẽ cùng bà nội - Nữ hoàng Elizabeth, người cha - Thái tử Charles và các thành viên Hoàng gia khác tham gia Lễ tưởng niệm tại Quảng trường Hoàng gia Albert tại thủ đô London vào ngày 10/11 tới. Vào ngày 11/11, Nữ hoàng và Hoàng gia sẽ tham gia Ngày Tưởng niệm thường niên tại Đài Tưởng niệm, đánh dấu 100 năm thời điểm kết thúc Thế chiến I.

Đài tưởng niệm nằm trong sân tu viện và thường tổ chức các buổi lễ tưởng niệm hàng năm từ năm 1928. Các cựu chiến binh cùng mọi người thường đến để đặt cây thập giá, hoa tưởng niệm cho những người đã hi sinh. Khoảng 70.000 cây thập giá được sản xuất, được cắm xuống nhiều nấm mộ để tưởng niệm những người lính đã hi sinh vì nước Anh.

Hoàng tử Harry, vốn từng phục vụ trong Quân đội Anh, đã đặt chân hai lần đến Afghanistan. Ông cũng là người sáng lập Đại hội Thể thao Bất khuất (Invictus Games), dành cho các thương binh trên toàn thế giới. Sự quan tâm đến những người lính thể hiện tấm lòng và ý chí của Hoàng gia, cũng như người dân Anh luôn dành cho những người đã cống hiến cả cuộc sống cho đất nước.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).