Học viên áo lính thi kể chuyện Bác Hồ

Học viên áo lính thi kể chuyện Bác Hồ
TPO - Tối 28/3, tại Trường Sĩ quan Chính trị, diễn ra đêm chung kết “Hội thi Tuyên truyền viên trẻ và kể chuyện Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ” và tổng kết Tháng Thanh niên năm 2018.

Tới dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Sĩ quan Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội cùng hàng nghìn cán bộ, ĐVTN, học viên Trường Sĩ quan Chính trị.

Tại đêm chung kết, các hạt nhân tiêu biểu của Đoàn cơ sở Hệ 2, Tiểu đoàn 7, Tiểu đoàn 5 và Hệ 3 đã thể hiện tài năng, tâm huyết trong các phần thi nói về cuộc đời hoạt động cách mạng, nhân cách vĩ đại và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như truyền thống vẻ vang của nhà trường qua các giai đoạn.

Học viên áo lính thi kể chuyện Bác Hồ ảnh 1 Trung tướng Phạm Quốc Trung, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị cùng Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung tá Trần Viết Năng, Phó trưởng Ban thanh niên Quân đội tặng hoa cho tuổi trẻ nhà trường và đại diện các đơn vị tham gia vòng chung kết “Hội thi Tuyên truyền viên trẻ và kể chuyện Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ”

Dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, lãnh đạo Trường Sĩ quan Chính trị đã trao tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao” và “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ” giai đoạn 2012-2017.

Đồng thời, lãnh đạo nhà trường cũng trao tặng giấy khen cho 9 tổ chức Đoàn có thành tích tốt trong Tháng Thanh niên 2018 cùng 7 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc trong “Hội thi Tuyên truyền viên trẻ và kể chuyện Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ”.

Trao đổi với PV Tiền Phong, trung tá Trần Xuân Chuyên, Trưởng ban Thanh niên Trường Sĩ quan Chính trị cho biết: Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ nhà trường đã tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị “Chương trình Đại hội Đoàn Nhà trường lần thứ V và hành động của tuổi trẻ” với 66 buổi diễn đàn, toạ đàm thanh niên cấp chi đoàn; thực hiện tốt 3 chương trình truyền thanh thanh niên cấp nhà trường, 36 chương trình truyền thanh thanh niên cấp cơ sở; triển khai hệ thống băng rôn, pa nô, cờ, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động; tham gia đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai sái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng…

Học viên áo lính thi kể chuyện Bác Hồ ảnh 3 Phần thi ấn tượng của Đoàn cơ sở Hệ 2 - đơn vị giành giải nhất tại hội thi

Đặc biệt là việc tổ chức thành công vòng sơ khảo “Hội thi Tuyên truyền viên trẻ và kể chuyện Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ năm 2018”. Tiêu biểu trong tổng số 13 đơn vị tham gia vòng sơ khảo có Đoàn cơ sở Hệ 2, Tiểu đoàn 5, Tiểu đoàn 7, Hệ 3, Tiểu đoàn 6, Tiểu đoàn 4, Hệ 4.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ nhà trường đã tổ chức tốt 28 “Giờ giảng Thanh niên”, “Giờ giảng kiểu mẫu”; 3 “Tuần làm việc kiểu mẫu”; 17 “Tuần học thanh niên”, 32 “Giờ thảo luận thanh niên”, 8 “Tuần học, rèn kiểu mẫu”… góp phần nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học.

Kết quả 100% các học phần thi đạt yêu cầu, hơn 78% khá giỏi; hơn 99% rèn luyện khá và tốt. Câu lạc bộ tiếng Anh ở các đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng môi trường học tập, rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mọi lúc, mọi nơi. Nổi bật là chương trình “Rung chuông vàng” của câu lạc bộ tiếng Anh Hệ 3; ra mắt câu lạc bộ Ngoại ngữ của Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 1; sinh hoạt ngữ cảnh tiếng Anh giao tiếp của câu lạc bộ tiếng Anh Tiểu đoàn 7, Tiểu đoàn 6…

Học viên áo lính thi kể chuyện Bác Hồ ảnh 4 Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trình diễn màn múa Vũ điệu tiêu binh tại đêm chung kết hội thi

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ chung tay xây dựng môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp”, thực hiện “Ngày Chủ nhật vì một môi trường xanh”, với tinh thần xung kích, sáng tạo, gần 3.000 ĐVTN nhà trường đã tổ chức dọn vệ sinh gần 2000m bờ Hồ Thành; khơi thông gần 700m cống thoát nước xung quanh các đơn vị trong nhà trường.

Tính đến nay, đã có nhiều công trình, phần việc thanh niên được đăng ký và tổ chức thực hiện, tiêu biểu như: Công trình Hồ sen thanh niên của Tuổi trẻ Nhà trường; sáng tác các tác phẩm điêu khắc, các công trình nghệ thuật, vườn hoa, vườn cây thanh niên, khuôn viên sinh hoạt của tuổi trẻ…

“Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn địa phương và các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn đóng quân tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa, câu lạc bộ, thể thao, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, mang lại hiệu quả, dư luận tích cực, thực sự là bài học trực quan sinh động, hấp dẫn lôi cuốn đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia”, trung tá Trần Xuân Chuyên nói.

Học viên áo lính thi kể chuyện Bác Hồ ảnh 5 Phần thi kể chuyện Bác Hồ của Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 7
Học viên áo lính thi kể chuyện Bác Hồ ảnh 6  Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 5 thể hiện tài năng tuyên truyền về truyền thống nhà trường
Học viên áo lính thi kể chuyện Bác Hồ ảnh 7 Trung tướng Nguyễn Văn Đủ, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị trao tặng cờ thi đua, bằng khen của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2012-2017 
Học viên áo lính thi kể chuyện Bác Hồ ảnh 8
Học viên áo lính thi kể chuyện Bác Hồ ảnh 9

Lãnh đạo nhà trường trao tặng giấy khen cho các tổ chức Đoàn có thành tích tốt trong Tháng Thanh niên 2018 và các tập thể xuất sắc trong “Hội thi Tuyên truyền viên trẻ và kể chuyện Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ

Học viên áo lính thi kể chuyện Bác Hồ ảnh 10
Học viên áo lính thi kể chuyện Bác Hồ ảnh 11

Hàng nghìn ĐVTN, học viên nhà trường sôi nổi cổ vũ các đội thi tại đêm chung kết

MỚI - NÓNG