Hội đàm hợp tác bảo vệ biên giới Việt Nam-Campuchia

Hai bên đã ký biên bản nghi nhớ nội dung cuộc Hội đàm hợp tác bảo vệ biên giới lần thứ 11 giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam với Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Hai bên đã ký biên bản nghi nhớ nội dung cuộc Hội đàm hợp tác bảo vệ biên giới lần thứ 11 giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam với Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia.
TPO - Sáng 7/4, tại thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia đã diễn ra Hội nghị hợp tác bảo vệ biên giới giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam với Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia. 

Hội nghị nhằm đánh giá tổng kết công tác hợp tác bảo vệ biên giới trong năm 2013 giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia, đồng thời bàn bạc thống nhất phương hướng hoạt động công tác hợp tác năm 2014.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam do Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn. Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia do Thống tướng Miết Sô-phia, Phó tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia làm trưởng đoàn.

Trong năm 2013, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dọc tuyến biên giới giữa hai nước Việt Nam-Campuchia luôn được ổn định và giữ vững. Nhân dân hai nước giữ gìn được truyền thống đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau xây dựng đất nước theo đường lối hòa bình và ngày càng phát triển hơn trên mọi lĩnh vực.

Lực lượng BĐBP Việt Nam và Biên phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia thường xuyên tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ gặp gỡ theo từng cấp, theo điều kiện hợp tác, giải quyết kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề xảy ra trên biên giới; tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác gắn bó trong các lĩnh vực xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới; trong công tác đo đạc, phân giới cắm mốc và phòng chống các loại tội phạm qua biên giới…

Thông qua tuần tra, kiểm soát và các biện pháp nghiệp vụ lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 29 vụ/ 132 đối tượng vi phạm pháp luật, quy chế biên giới. Trong năm 2013, lực lượng BĐBP Việt Nam đã triển khai kế hoạch tiếp nhận và đào tạo học viên bậc đại học tại Học viện Biên phòng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho hàng chục lượt cán bộ quân đội Hoàng gia Campuchia.

Hội đàm hợp tác bảo vệ biên giới Việt Nam-Campuchia ảnh 1

Thay mặt Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Trung tướng Võ Trọng Việt đã tặng quà và 40 tấn gạo cho cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia để giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Trung tướng Võ Trọng Việt nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, quan hệ biên phòng giữa hai nước được đẩy mạnh, không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Trong năm qua, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc, các tỉnh thành biên giới dọc tuyến Việt Nam - Campuchia tiếp tục triển khai và tăng cường hợp tác với các đơn vị Biên phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia; phối hợp chặt chẽ với nhau, thường xuyên trao đổi thông tin, cùng nhau giải quyết tốt các vụ việc phát sinh trên biên giới, tăng cường hợp tác đào tạo, duy trì tuần tra trên biển, hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia…”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm xây dựng phương hướng hoạt động hợp tác giữa hai bên.

Theo đó, trong năm 2014, lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Đặc biệt là tổ chức các hoạt động nhằm tri ân nhân dân 2 bên biên giới qua các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ dân nghèo; giúp đỡ chính quyền xây dựng và củng cố các tổ chức chính trị cơ sở vững mạnh; giúp nhân dân khu vực biên giới xóa đói, giảm nghèo…; Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị biên phòng hai bên biên giới tổ chức kết nghĩa, giúp đỡ nhau; Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức kết nghĩa giữa nhân dân các thôn, bản hai bên biên giới; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai bên biên giới chấp hành tốt các Hiệp định, Hiệp nghị Quy chế biên giới; Cùng nhau thống nhất đánh giá tình hình và tiếp tục tham mưu cho chính quyền 2 nước đẩy mạnh công tác đo đạc, phân giới cắm mốc; Tổ chức xây dựng đề án diễn tập chung giữa lực lượng bảo vệ biên giới giữa hai nước trong xử lý các phương án bảo vệ biên giới và tham gia giúp nhau trong công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trên các khu vực biên giới…

Hội đàm hợp tác bảo vệ biên giới Việt Nam-Campuchia ảnh 2

Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia trao quà lưu niệm cho Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam.

Cùng ngày, Trung tướng Võ Trọng Việt và Thống tướng Miết Sô-phia đã ký biên bản nghi nhớ nội dung cuộc Hội đàm hợp tác bảo vệ biên giới lần thứ 11 giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam với Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Thay mặt Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Trung tướng Võ Trọng Việt đã tặng quà và 40 tấn gạo cho cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia để giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới.

MỚI - NÓNG