Hơn 100 binh sỹ Ukraine đầu hàng quân ly khai

Lính Ukraine đầu hàng quân ly khai
Lính Ukraine đầu hàng quân ly khai
TPO - Số binh lính Ukraine nói trên đã chấp nhận đầu hàng theo điều kiện do Alexander Zakharchenko, lãnh đạo nước cộng hoà Donetsk tự phong (DPR) đưa ra hôm 30/8.

Hãng thông tấn nhà nước Nga Itar-Tass hôm nay đưa tin, hơn 100 binh sĩ Ukraine này đã đầu hàng quân ly khai tại Starobeshevo, thuộc phía đông nam vùng Donetsk. Toàn bộ sau đó được đưa tới địa điểm giam giữ, những người bị thương đều được chữa trị.

Quân ly khai Donetsk hiện tiếp tục mở các đợt tấn công ở khu vực phía nam bờ biển Azov. Sau khi chiếm thị trấn Novoazovsk, quân ly khai hiện vẫn chưa tấn công thành phố cảng chiến lược Mariupol. Thay vào đấy, quân ly khai chỉ cử trinh sát và lực lượng phá hoại ngầm vượt qua nơi đây, thành lập cứ điểm chặn con đường đến Berdyansk.

Truyền thông Mỹ mặc dù vậy dẫn lời giới phân tích quân sự cho rằng, không sớm thì muộn quân ly khai sẽ tấn công Mariupol. Quân đội Kiev hiện đang tích cực triển khai công tác bảo vệ thành phố này.

Trong một diễn biến khác, Reuters cho biết Nga và Ukraine mới đây đã thực hiện việc trao đổi quân lính giữa đôi bên. 15 lính dù Nga đã được trả tự do để đổi lại 63 binh sĩ Ukraine, nguồn tin quân sự Ukraine nói với Reuters.

Theo Theo Itar-Tass,Reuters
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.