Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 3:

Hợp tác thực chất và lành mạnh

Hợp tác thực chất và lành mạnh
TP - Chiều 28/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lạng Sơn, diễn ra buổi tọa đàm trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 3 (từ ngày 28 đến 31/3), tại hai tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam và Quảng Tây của Trung Quốc, do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đồng chủ trì.

Tại tọa đàm, đại biểu hai nước đều khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài, bền vững. Bày tỏ coi trọng và đánh giá cao chương trình giao lưu lần này, các đại biểu coi đây là nhịp cầu gắn kết giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Cùng với đó, các ý kiến phát biểu đã giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới. 

Lãnh đạo địa phương hai nước bày tỏ tiếp tục ủng hộ và phối hợp với quân đội hai nước, tăng cường tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ đường biên, mốc giới; tuyên truyền những định hướng và biện pháp lớn mà lãnh đạo hai nước đã đạt được tới tận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới hai nước, nhằm củng cố sự tin cậy, tăng cường hữu nghị, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển thực chất, lành mạnh, ổn định và bền vững.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.