Indonesia 'chốt' thời điểm mua tiêm kích Su-35 Nga

Tiêm kích Su-35 của không quân Nga. Ảnh: RIA Novosti
Tiêm kích Su-35 của không quân Nga. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu cho biết sự cần thiết một phi đội Su-35 trong không quân nước này, và khẳng định việc ký kết hợp đồng sẽ diễn ra tại Nga vào tháng 4 tới.

Hãng RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu, cho biết, Indonesia và Nga sẽ ký hợp đồng cung cấp 10 tiêm kích Su-35 vào tháng 4/2016.

“Chúng tôi cần một phi đội máy bay chiến đấu. Trước mắt là khoảng 10 chiếc”, Bộ trưởng Ryacudu nói, đồng thời cho biết thêm, việc ký kết hợp đồng sẽ diễn ra tại Nga.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia trước đó thông báo chuyến thăm Liên bang Nga dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2, hoặc tháng 3/2016, trong đó liên quan tới các cuộc đàm phán về việc mua lại theo từng giai đoạn các chiến đấu cơ Su-35.

Cuối năm 2015, Bộ trưởng Ryamizard Ryacudu cũng nói rằng, ông đã được Tổng thống Indonesia Joko Widodo đồng ý cho phép mua Su-35 để thay thế các máy bay chiến đấu F-5 Tiger lỗi thời trong biên chế không quân nước này.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.