Indonesia xây thêm căn cứ hải quân

Indonesia xây thêm căn cứ hải quân
TP - Hải quân Indonesia đang xây dựng căn cứ Setokok trên biển cách đảo Batam (tỉnh Riau) khoảng 4km, để tăng cường an ninh biên giới.

Theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, Tiểu đoàn bộ binh số 10 thuộc quân đoàn thủy quân lục chiến sẽ đóng tại căn cứ này.

Tư lệnh Hải quân Indonesia, Đô đốc Marsetio, nói rằng, tỉnh đảo Riau giáp biển Đông, gần Malaysia, Singapore, Thái Lan, nên “tiềm ẩn nguy cơ xung đột trên biển trong tương lai”.

Đến tháng 2/2014, tất cả hạng mục của căn cứ Setokok như trường bắn, bãi đáp trực thăng… sẽ được hoàn thiện. Khoảng 600 lính thủy đánh bộ và các đơn vị đặc nhiệm quy mô nhỏ sẽ đồn trú tại Setokok, Đô đốc Marsetio cho biết.

Việc thành lập Tiểu đoàn bộ binh số 10 là một phần của kế hoạch hình thành hạm đội thứ ba bên cạnh hai hạm đội đông và tây hiện có.

Theo thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Indonesia và Cty Kỹ thuật Hàng hải và Đóng tàu Daewoo, công ty Hàn Quốc này đang đóng ba tàu ngầm cho Hải quân Indonesia.

Minh Long
Theo Jakarta Post

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG