[Infographic] H-6K- Máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc

H-6K là phiên bản mới nhất của loại máy bay ném bom chiến lược của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Xian H-6. Phiên bản H-6K được cải tiến đáng kể về tầm bay, hệ thống điện tử và trang bị vũ khí.

Xian H-6 chính là phiên bản Tu-16 của Liên Xô được Trung Quốc sản xuất theo giấy phép chuyển giao công nghệ vào năm 1958. Hiện tại có khoảng 120 chiếc với đủ các biến thể đang hoạt động trong không quân Trung Quốc với vai trò là máy bay ném bom chiến lược.

Tuy là thiết kế cũ kĩ từ những năm 50 của thế kỷ trước, nhưng những nâng cấp mới nhất vẫn khiến chúng có một sức mạnh đáng kể để răn đe chiến lược. Việc trang bị tên lửa hành trình tầm xa Trường Kiếm-10 (CJ-10) với số đạn có thể mang theo tới 6 quả biến chúng thành một trong những máy bay ném bom đáng sợ. Tên lửa Trường Kiếm là loại tên lửa sửa đổi từ phiên bản tên lửa hành trình mặt đất và trên hạm với tầm phóng khoảng 2.000km, kết hợp với phương thức dẫn đường bằng vệ tinh, quán tính, và có độ sai số chỉ 10m, chúng có thể tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào mà chúng nhắm tới.

Ngoài ra, dù khả năng mang bom của H-6K tuy không thể bằng các loại máy bay ném bom chiến lược của Nga và Mỹ, nhưng cũng rất đáng nể khi nó có thể mang tới 20 quả bom điều khiển bằng vệ tinh hoặc laser loại 500kg. Loại máy bay này cũng trang bị một pháo nòng kép 23mm ở đuôi để phòng thủ. Tầm hoạt động của máy bay được nâng lên đáng kể khiến chúng có thể tấn công những mục tiêu cách rất xa căn cứ.

Cùng xem thông số của loại máy bay này qua inforgraphic dưới đây.

[Infographic] H-6K- Máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc ảnh 1
Theo Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.