Iran chế mìn 'Tia chớp' diệt được cả trực thăng

Mìn Sa'eqeh có thể tiêu diệt trực thăng ở độ cao 500 mét. Ảnh: Press TV
Mìn Sa'eqeh có thể tiêu diệt trực thăng ở độ cao 500 mét. Ảnh: Press TV
Iran vừa phát triển thành công một loại mìn mới có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở độ cao lên đến 500 m.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 23/2 công bố loại mìn chống trực thăng mới có tên Sa'eqeh (Tia chớp) trong một cuộc tập trận ở tỉnh Khorasan Razavi, phía đông nước này, theo Press TV.

Sa'eqeh được thiết kế và sản xuất bởi các chuyên gia quân sự Iran với mục đích tăng cường khả năng răn đe đối với nguy cơ xâm nhập trên không.

Mìn chứa nhiều đầu đạn nổ, được bí mật bố trí trên mặt đất và được điều khiển từ xa. Sau khi quả mìn phát nổ, các đầu đạn nhỏ sẽ văng ra và nổ theo hướng thẳng đứng để tiêu diệt và gây thiệt hại đáng kể cho các mục tiêu bay ở độ cao lên đến 500 mét.

Mìn "Tia chớp" không cần hệ thống radar riêng biệt để phát hiện các vật thể bay xâm nhập.

Trong cuộc tập trận IRGC cũng sử dụng nhiều xe tăng T-72 và xe bộ binh chiến đấu BPM2 cùng nhiều vũ khí hiện đại khác.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.