Iran có S-300, Israel gấp rút tiếp nhận tiêm kích F-35

Máy bay F-35I.
Máy bay F-35I.
Đại diện Không quân Israel trả lời báo giới ngày 23/4 cho biết, lực lượng này sẽ tiếp nhận 2 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35I Adir (phiên bản xuất khẩu cho Israel của F-35A Lightning II) trong tháng 12-2016.

Các đơn vị F-35I tiếp theo sẽ được hãng chế tạo Mỹ Lockheed Martin bàn giao lần lượt trong năm 2017.

Theo nguồn tin Flightglobal.com, ngay sau khi được bàn giao, các máy bay F-35I sẽ được tích hợp các công nghệ đặc biệt của Israel để vừa giữ khả năng tàng hình của máy bay, cũng như phù hợp với phương thức tác chiến đặc biệt của Không quân Israel. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về những sửa đổi trên máy bay F-35I không được tiết lộ.

Tính tới thời điểm hiện tại, Israel đã đặt mua tổng cộng 50 máy bay F-35 theo 3 hợp đồng ký vào các năm 2010, 2015. Các không đoàn F-35 của Không quân Israel dự kiến được thành lập vào năm 2021. Toàn bộ chi phí mua sắm máy bay F-35 do phía Mỹ đài thọ thông qua các khoản viện trợ quân sự hằng năm cho Israel.

Giới chuyên gia quân sự nhận định, việc Israel nhanh chóng được cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại F-35 nhiều khả năng có liên quan tới hợp đồng cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU-2 Favorit giữa Nga và Iran có hiệu lực mới đây.

Theo Theo Quân đội Nhân dân
MỚI - NÓNG