Iran lên tiếng sau vụ bắn rơi máy bay không người lái Mỹ

Hình ảnh được cho là máy bay không người lái Mỹ bị bắn rơi. Ảnh: IRNA
Hình ảnh được cho là máy bay không người lái Mỹ bị bắn rơi. Ảnh: IRNA
TPO - Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran vừa chính thức lên tiếng sau vụ máy bay không người lái RQ-4 của Mỹ bị bắn rơi trên lãnh thổ nước này.

“Việc máy bay không người lái Mỹ bị bắn rơi đã gửi thông điệp rõ ràng đến Washington. Biên giới của chúng tôi là ranh giới đỏ. Và chúng tôi sẽ phản ứng mạnh mẽ trước bất kì sự xâm phạm nào.

Iran không muốn gây chiến với bất kì quốc gia nào, nhưng chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng tự vệ”, Tổng tư lệnh Hossein Salami nói.

Vài giờ trước đó, Tehran tuyên bố đã bắn hạ máy bay do thám RQ-4 của Mỹ tại khu vực tỉnh Hormozgan.

Hình ảnh vụ tấn công được đăng tải sau đó, cho thấy một chiếc máy bay bốc lửa ngụt ngụt khi đang lao đầu xuống đất.

Theo tuyên bố được đưa ra sáng nay, 20/6, lực lượng không quân Iran cho biết đã bắn hạ một máy bay trinh sát Mỹ khi phát hiện thiết bị này xâm phạm lãnh thổ Iran.

Chiếc máy bay được xác định là RQ-4 Global Hawk.

Hiện Mỹ chưa đưa ra tuyên bố về thông tin trên.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã leo thang lên mức cao nhất trong nhiều năm qua sau vụ tấn công ngày 13/6 nhằm vào hai tàu chở dầu trên Vịnh Oman, ngoài khơi bờ biển Iran.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.