Iran, Mỹ đồng ý nối lại đàm phán hạt nhân

Iran, Mỹ đồng ý nối lại đàm phán hạt nhân
TPO – Một sự đồng thuận hiếm hoi giữa hai nước vốn coi nhau là thù nghịch: Tehran và Washington sẵn sàng nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran trong tháng 11 tới.
Đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 sắp được nối lại
Đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 sắp được nối lại.

Ngày 21-10, New York Times dẫn nguồn tin từ chính phủ Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Tehran và Washington sẵn sàng nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ (ngày 6-11).

Các nhà phân tích chính trị cho rằng, cuộc đàm phán sẽ là một điểm quan trọng trong chiến dịch tranh cử của Obama.

Trước đó, chính quyền Tehran cho biết chỉ sẵn sàng đối thoại sau cuộc bầu cử sau khi biết tên của tổng thống mới của Mỹ.

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA của nhà nước Iran dẫn lời Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi cho biết, đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1, gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (bao gồm: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp) cùng với Đức có thể sẽ được nối lại vào tháng 11 tới.

"Theo các kết quả thương lượng mới nhất, đàm phán (hạt nhân) giữa hai bên sẽ được tiến hành vào tháng 11, có thể là vào cuối tháng, sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ", Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi, khẳng định.

ISNA cũng cho biết, địa điểm và thời gian chính thức diễn ra đàm phán chưa được quyết định.

Ngoại trưởng Salehi cũng khẳng định Iran sẽ không gặp riêng Mỹ, hay tiến hành đàm phán với bất kỳ bên nào khác khác, ngoài khuôn khổ cuộc đàm phán hạt nhân với nhóm P5+1.

Cuộc đàm phán gần đây nhất giữa Iran và nhóm P5+1 đã diễn ra vào trung tuần tháng 6 vừa qua tại Moscow, Liên bang Nga, các bên đã không đạt được thỏa thuận mang tính đột phá nào, mà chỉ dừng lại ở việc xúc tiến thương lượng ở cấp chuyên viên kỹ thuật vào ngày 3-7 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nước phương Tây cáo buộc Cộng hòa Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran bác bỏ các cáo buộc, tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của Iran là dành riêng cho mục đích hòa bình.

Hồi đầu tháng 10, trong bài trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Mahmoud Ahmedinejad lần đầu tiên thừa nhận Iran đang đứng trước ngưỡng cửa chiến tranh. Cùng vào thời điểm trên, báo chí Mỹ rộ tin Washington sẽ tấn công Iran ngay trước bầu cử Tổng thống Mỹ.

Tùng Dương

Theo Viết
MỚI - NÓNG