Iran thử tên lửa chống hạm tầm ngắn

Tên lửa Zafar của Iran
Tên lửa Zafar của Iran
TPO- Press TV hôm 25-2 đưa tin, Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) vừa thử nghiệm tên lửa chống hạm tầm ngắn vào hôm qua, 24-2.

Tên lửa Zafar (Triumph) được thiết kế và phát triển trong nước. Tên lửa có khả năng phá hủy những mục tiêu có trọng tải nhỏ và trung bình được thử nghiệm ở thành phố cảng Bandar Abbas, phía nam Iran, theo Press TV.

Trong cuộc thử nghiệm, tên lửa gắn trên một tàu nhỏ đã phát hiện và tiêu diệt mục tiêu một cách chính xác.

Thứ bảy vừa qua, IRGC cũng thử nghiệm súng phòng không vác vai, có thể bắn hạ được máy bay trực thăng. Loại súng này có khả năng tiêu diệt máy bay trực thăng ở khoảng cách 1.400 mét.

Song song với việc thử nghiệm các thiết bị quân sự, IRGC tiếp tục tiến hành cuộc tập trận kéo dài 3 ngày ở đông nam Iran bắt đầu vào hôm 23-2.

Hôm 4-2, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi cho biết tên lửa Zafar là “tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới. Tên lửa này sẽ được trang bị cho hải quân, được lắp trên tàu tuần tra".

Phan Yến
Theo Tân Hoa Xã

Theo Dịch
MỚI - NÓNG