Iran trình làng UAV tấn công mô phỏng máy bay Mỹ

Phương tiện bay không người lái Saegheh của Iran. Ảnh: AP.
Phương tiện bay không người lái Saegheh của Iran. Ảnh: AP.
Iran giới thiệu phương tiện không người lái có hình dáng tương tự như chiếc của Mỹ bị Tehran bắt năm 2011.

Phương tiện bay không người lái (UAV) của Iran có tên "Saegheh" (Tia sét).

"UAV tầm xa này có thể tấn công 4 mục tiêu bằng bom thông minh với độ chính xác cao", hãng thông tấn Iran IRNA dẫn lời Amir Ali Hajizadeh, đứng đầu Sư đoàn Không quân, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), nói ngày 1/10.

Hãng tin Tasnim cho biết Saegheh khá giống với UAV do thám RQ-170 Sentinel của Mỹ. Iran tuyên bố bắn hạ một chiếc RQ-170, được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) sử dụng, vào tháng 12/2011 và đăng video quay cảnh thu hồi UAV. Tehran còn khẳng định đã bắt ba UAV Mỹ ScanEagle.

Iran năm ngoái thông báo thử nghiệm thành công bản sao RQ-170 do nước này tự sản xuất.

Tasnim hôm qua còn đăng các bức ảnh UAV MQ-1C của Mỹ bị IRGC bắt gần đây nhưng không nêu thời gian hay cách họ bắt MQ-1C.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG