Iraq: Hơn 1.000 người chết ở chiến trường Tikrit

Một chiến binh Shi'ite thuộc nhóm Hashid Shaabi (một phần trong lực lượng quân chính phủ Iraq) bỏ chạy sau khi một xe quân sự do một kẻ đánh bom tự sát IS lái phát nổ trong một cuộc tấn công ở rìa phía nam Tikrit ngày 12/3.
Một chiến binh Shi'ite thuộc nhóm Hashid Shaabi (một phần trong lực lượng quân chính phủ Iraq) bỏ chạy sau khi một xe quân sự do một kẻ đánh bom tự sát IS lái phát nổ trong một cuộc tấn công ở rìa phía nam Tikrit ngày 12/3.
TPO - Quân đội Iraq đã phải hoãn chiến dịch tấn công Tikrit do vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ phía quân tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS).    

Hãng thông tấn RIA Novosti hôm nay cho hay, quân đội Iraq đã ngừng tấn công Tikrit trong 2 ngày nhằm tăng cường vũ khí, bố trí lại lực lượng. Nguyên nhân dẫn đến quyết định trên là do thương vong tại Tikrit vượt quá dự đoán ban đầu, đồng thời nội bộ quân chính phủ và các tổ chức vũ trang ủng hộ Baghdad có bất đồng.

Cụ thể, một số báo cáo cho biết đã có ít nhất 1.000 tay súng thiệt mạng qua các ngày giao tranh vừa qua. Một nhân chứng dấu tên nói, đã chứng kiến khoảng 100 thi thể người chết hoặc bị thương được chuyển tới 1 bệnh viện chính phủ gần thị trấn Samarra, vị trí cách không xa Tikrit chỉ trong 4 ngày qua. "Thi thể nằm khắp nơi trong bệnh viện"-nhân chứng này nói.

Trái với dự đoán về quân số ít ỏi của IS tại Tikrit, tổ chức này đã phản kháng rất mạnh mẽ nhờ được trang bị vũ khí tốt. Sự chậm trễ trong việc tái chiếm Tikrit khiến kế hoạch tấn công Mosul, thành phố lớn thứ 2 Iraq ở phía bắc có thể sẽ không thể thực hiện được theo đúng kế hoạch.

Quân chính phủ Iraq trong khi đó đang chia rẽ về chiến lược tấn công Tikrit. Một số quan chức Baghdad lo ngại, 1 cuộc tấn công trực diện IS tại đây sẽ gây tổn thất lớn về nhân mạng.

Một vấn đề khác đang khiến Thủ tướng Haider al-Abadi lo ngại là những báo cáo về việc các tay súng vũ trang người Shiite có hành vi cướp bóc đối với dân thường người Sunni, cưỡng hiếp phụ nữ.

Các tướng lĩnh cao cấp trong quân đội Mỹ lo ngại những hiện tượng trên có thể gây ảnh hưởng tới hình ảnh của quân đội Iraq trong con mắt dân thường.

Hồi đầu tuần, Baghdad từng tuyên bố sẽ tái chiếm Tikrit, quê hương của cựu Tổng thống Saddam Hussein trong vòng 72 giờ, trước khi tấn công thành phố Mosul, bị rơi vào tay IS hồi tháng 6/2014.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG