Israel gật đầu mua thêm 14 siêu tiêm kích F-35

Tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II
Tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II
TPO - Sau khi được nội các thông qua hôm 30/11, Israel đã chính thức quyết định mua lô thứ hai gồm 14 chiếc siêu tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II.

Chiếc đầu tiên trong lô thứ hai này sẽ dùng để thử nghiệm phát triển và tương thích những hệ thống phù hợp theo nhu cầu của Israel.

Quyết định này cũng để ngỏ ý định về một thương vụ tương lai với lô 17 chiếc tiếp theo.

Hợp đồng thứ hai này của Israel được thông qua về nguyên tác trong cuộc gặp gần đây giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya’alon với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel tại Washington.

Các thông tin trước đó cho rằng Israel có kế hoạch đặt hàng 25 chiếc F-35 trong lô thứ hai này.

Trước đó, không quân Israel đã giành được sự nhất trí mua lô F-35 đầu tiên với 19 máy bay F-35A cất/hạ cánh thông thường với tổng trị giá 2,75 tỷ USD.

Hai lô đầu tiên này nằm trong một chương trình gồm 8 lô, dự kiến được kết thúc bàn giao vào đầu năm 2017, số còn lại sẽ được bàn giao trong năm 2018.

Trong khi đó, kể từ khi ký hợp đồng chế tạo cánh cho F-35 với nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin hồi tháng 4/2013, hãng quốc phòng Israel Aerospace Industries (IAI) đã đầu tư các hệ thống và công nghệ hiện đại để đáp ứng. Một dây chuyền sản xuất tự động hóa hiện đại đã được thiết lập tại cơ sở chính của IAI.

IAI sẽ bàn giao các lô cánh F-35 đầu tiên vào giữa năm 2015 theo một thỏa thuận kéo dài 10-15 năm với tổng trị giá ước tính 2,5 tỷ USD. 

Theo Theo Flight Global
MỚI - NÓNG