Israel ngày thứ hai liên tiếp tấn công quân đội Syria

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Quân đội Israel chiều ngày 25/6 (giờ địa phương) đã tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào trận địa pháo và xe chở đạn dược của quân đội Syria nằm sát biên giới nước này. 

Hãng RT dẫn thông báo của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Israel cho biết, cuộc tấn công của IDF nhằm đáp trả sự việc một số đạn pháo của Syria đã “bay lạc” và phát nổ trên vùng Cao nguyên Golan nằm dưới kiểm soát của Israel.

“Để đáp trả một số đạn pháo được phóng hướng tới Israel, IDF đã tấn công hai trận địa pháo và một xe tải chở đạn của chính phủ Syria”, thông cáo của IDF nêu rõ, đồng thời khẳng định “không có thương vong trong sự việc trên”.

Đây là cuộc tấn công thứ hai của Israel qua biên giới Syria trong vòng 2 ngày.

Trước đó, chiều ngày 24/6, lực lượng không quân Israel cũng đã tấn công xe tăng của quân chính phủ và các vị trí pháo của Syria nhằm đáp trả một sự cố hàng loạt đạn pháo phát nổ trong vùng đất do người Do Thái kiểm soát trên Cao nguyên Golan.

Quân đội Israel tuy khẳng định đạn pháo của Syria vô tình bay lạc hướng nhưng “vẫn là sự vi phạm không thể chấp nhận chủ quyền của Israel”.

Trong những năm gần đây, lực lượng không quân Israel đã nhiều lần tấn công các vị trí của quân đội chính phủ Syria, phần lớn nằm trên biên giới giữa hai nước. Sự việc gần đây nhất xảy ra vào tháng 4/2017.

Chiều dài biên giới giữa Syria và Israel là khoảng 80 km. Hai nước không tiến hành trao đổi quan hệ ngoại giao song phương. Damascus chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của nhà nước Israel, trong khi Tel Aviv coi Syria là quốc gia láng giềng thù địch.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG