Israel triển khai ‘Lá chắn thép’ phòng Syria bị tấn công

Hệ thống phòng thủ tên lửa "Lá chắn Thép" của Israel
Hệ thống phòng thủ tên lửa "Lá chắn Thép" của Israel
TPO- Quân đội Israel vừa triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa “Lá chắn thép” ở ngoại ô Jerusalem, trước bối cảnh Quốc hội Mỹ chuẩn bị họp bàn về đề xuất can thiệp quân sự vào Syria của Tổng thống Barack Obama.

Theo nhiều nguồn tin báo chí quốc tế, hệ thống phòng thủ tên lửa xuất hiện ở khu vực này từ chiều hôm qua, 8/9. Quân đội Israel từ chối bình luận về việc này.

Israel đang lo ngại rằng Syria hoặc một nhóm liên minh với chế độ Tổng thống Bashar al-Assad như Hezbollah có thể phóng tên lửa sang Israel nếu Mỹ mở cuộc tấn công quân sự vào Syria để trừng phạt cho hành động sử dụng vũ khí hóa học hôm 21/8 khiến 1.429 người thiệt mạng.

Mặc dù Israel không chắc chắn về việc Syria sẽ tấn công mình, nhưng nước này đang chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Quân đội nước này đã triển khai hệ thống phòng không, huy động một lượng nhỏ các binh sỹ và phân phát mặt nạ phòng độc.

“Lá chắn Thép” từng bắn hạ hàng trăm tên lửa do các chiến binh Hamas ở Dải Gaza phóng vào các thành phố của Israel.

Phan Yến
Theo Huffingtonpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG