Israel tuyên bố máy bay nước này ‘có thể tấn công toàn Trung Đông’

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại căn cứ Nevatim. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại căn cứ Nevatim. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel
TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lớn tiếng cảnh báo Tehran rằng máy bay chiến đấu của nước này có thể không kích mọi nơi ở Trung Đông, “bao gồm cả Iran và Syria”.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra trong chuyến thăm căn cứ Không quân Nevatim hôm qua, 9/7.

Phát biểu trước dàn chiến đấu cơ F-35, ông Netanyahu nói: “Gần đây, Iran đã đe dọa tiêu diệt Israel. Họ nên nhớ rằng những chiếc máy bay này có thể tấn công bất cứ đâu ở Trung Đông, bao gồm cả Iran và Syria.”

Israel tuyên bố máy bay nước này ‘có thể tấn công toàn Trung Đông’ ảnh 1

 Ông Netanyahu phát biểu trước chiến đấu cơ F-35 tại căn cứ Nevatim. Ảnh: GPO

Tuyên bố của Thủ tướng Israel được đưa ra một tuần sau khi Mojtaba Zolnour, Chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Iran tuyên bố nếu Mỹ tấn công Iran, thì “Israel sẽ chỉ còn tồn tại trong nửa giờ”.

Trước đó, không quân Israel từng nhiều lần dùng chiến đấu cơ không kích các mục tiêu Iran và căn cứ Hezbollah ở Syria.

Cuộc không kích gần đây nhất diễn ra hồi đầu tháng 7, khi máy bay Israel bị cáo buộc tấn công Damascus và Homs (Syria), khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Năm ngoái, Israel đã trở thành cường quốc quân sự đầu tiên trên thế giới đưa F-35 thế hệ mới vào hoạt động trong chiến dịch tấn công các mục tiêu Iran ở Syria.

F-35 không được cho là có tầm bắn hiệu quả để tiếp cận Iran. Nhưng trên thực tế, loại máy bay tàng hình này vẫn có thể tiến hành các hoạt động ở Iran nếu được tiếp nhiên liệu trên không.

Theo Theo RT, Times of Israel
MỚI - NÓNG