Israel tuyên bố sỹ quan mất tích tại Dải Gaza đã thiệt mạng

Sỹ quan Hadar Goldin
Sỹ quan Hadar Goldin
TPO - Quân đội Israel ngày 3/8 tuyên bố, sỹ quan Hadar Goldin, người được cho là bị các tay súng Hamas bắt giữ hai ngày trước khi đang làm nhiệm vụ trong cuộc chiến tại Dải Gaza, được xác nhận là đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

“Một Ủy ban đặc biệt của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thông báo về cái chết của sỹ quan bộ binh IDF thuộc Lữ đoàn Givati, Trung úy Hadar Goldin, người đã thiệt mạng trong cuộc chiến tại Dải Gaza hôm 1/8”, tuyên bố cho biết.

Trước đó,  phong trào Hồi giáo Hamas (Palestine) đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc bắt giữ binh sĩ Israel bị mất tích ở dải Gaza và nói rằng người này có thể đã thiệt mạng trong một vụ không kích của Israel ở Gaza, không lâu sau khi lệnh ngưng bắn 72 tiếng do Liên Hợp Quốc và Mỹ làm trung gian bắt đầu có hiệu lực vào sáng thứ sáu. Trận không kích này cũng làm hai lính Israel khác cũng thiệt mạng.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định tiếp tục theo đuổi chiến sự ở Gaza và sẽ tăng cường lực lượng quân đội khi cần thiết; đồng thời cảnh báo phía Hamas phải “trả giá đắt” nếu tiếp tục nã pháo vào lãnh thổ Israel.

Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tá Peter Lerner xác nhận rằng quân đội nước này sắp hoàn thành mục tiêu phá hủy mạng lưới khoảng 30 đường hầm do Hamas xây dựng.

Về phía Hamas, người phát ngôn phong trào này đáp trả rằng: “Ông Netanyahu phải trả giá từng phút một khi thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào người Palestine”.

Các lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc, Mỹ và một số nước khác làm trung gian liên tiếp bị phá vỡ khi hai bên vẫn tiếp tục nã pháo vào nhau. Bộ Y tế Palestine cho biết, chỉ tính riêng hôm qua, có khoảng 150 người Palestine bị giết chết trong một vụ pháo kích của Israel.

Tính tới thời điểm hiện tại có khoảng 1.700 người Palestine bị chết, đa phần là dân thường, 8.400 người khác bị thương. Phía Israel bị mất 66 lính, 3 dân thường thiệt mạng.

Theo Reuters, Telegraph
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.