Italy cho Mỹ dùng căn cứ xuất kích UAV chống IS

Mỹ cần xin phép Italy mỗi lần muốn xuất kích UAV từ đảo Sicily. Ảnh: Alamy
Mỹ cần xin phép Italy mỗi lần muốn xuất kích UAV từ đảo Sicily. Ảnh: Alamy
Italy cho phép các phi cơ không người lái Mỹ bay từ căn cứ ở nước này để phục vụ chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Libya và các nước khác ở Bắc Phi.

Bộ Quốc phòng Italy xác nhận thông tin, sau khi Wall Street Journal hôm qua đưa tin đầu tiên. Guardian dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết nước này đã được phép xuất kích các phi cơ không người lái có vũ trang tại căn cứ ở đảo Sicily từ tháng trước.

Thỏa thuận không cho phép Washington tự do sử dụng căn cứ ở Sicily. Mỹ sẽ phải được chính phủ Italy cho phép mỗi lần xuất kích máy bay không người lái và nhiệm vụ sẽ phải hạn chế trong việc phòng thủ, bảo vệ lực lượng đặc biệt tham gia chiến dịch chống IS. 

Các máy bay đặt tại căn cứ không quân hải quân Sigonella ở Sicily, căn cứ của Mỹ, Italy và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thủ tướng Italy Matteo Renzi bác bỏ việc nước này tham gia trực tiếp vào bất cứ chiến dịch nào ở Libya.

Theo WSJ, chính phủ Italy đã "do dự" khi Mỹ đề nghị dùng căn cứ ở Sicily để phục vụ "các chiến dịch tấn công", như chiến dịch tuần trước nhằm vào phiến quân IS cấp cao tại trại huấn luyện gần thị trấn Sabratha, Libya.

Sự hiện diện của IS ở Libya đang trở thành mối quan ngại lớn dần. Đặc nhiệm Mỹ và Anh vừa được triển khai tại Libya và các máy bay Mỹ, Anh, Pháp đã tham gia trinh sát. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".