Khám chiến hạm 'Thần Sấm' Pháp thăm Việt Nam

Khám chiến hạm 'Thần Sấm' Pháp thăm Việt Nam
Từ ngày 18-21/6, Tàu chỉ huy và đổ bộ Tonnerre, do Đại tá Jean-François Quérat là thuyền trưởng đã cập cảng Baria Serecc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Khám chiến hạm 'Thần Sấm' Pháp thăm Việt Nam

> Chiến hạm ‘khủng’ của Pháp cập cảng Việt Nam
> Hai tàu chiến Pháp thăm Việt Nam

Từ ngày 18-21/6, Tàu chỉ huy và đổ bộ Tonnerre, do Đại tá Jean-François Quérat là thuyền trưởng đã cập cảng Baria Serecc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tàu chỉ huy và đổ bộ Tonnerre cập cảng Baria Serecc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tàu chỉ huy và đổ bộ Tonnerre cập cảng Baria Serecc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tàu hộ tống chống ngầm Georges Leygues, do Trung tá Romuald Bomont chỉ huy cập cảng Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tàu chỉ huy và đổ bộ Tonnerre (Thần Sấm) là tàu hiện đại nhất của Pháp, được đánh giá là tàu đổ bộ tấn công hàng đầu châu Âu và thế giới. Tàu có lượng giãn nước 21.300 tấn, dài 200m và rộng 32m.

Tàu có thể chở được 16 trực thăng cùng lúc và có ba tàu đổ bộ. Sân trực thăng của tàu có diện tích khoảng 5.200m2.

Trên tàu có một bệnh viện với gần 70 giường cùng với các khu chức năng như phòng mổ, chuẩn đoán hình ảnh, nha khoa; một phòng tập thể dục hiện đại, siêu thị mini, phòng cắt tóc, Internet..

Theo các sỹ quan trên tàu Tonnerre, để vận hành con tàu khủng này phải huy động lực lượng tới 180 người và sức chứa tối đa của con tàu này là khoảng 600-700 người cùng lúc. Hiện trên tàu có khoảng 500 người.

Trong khuôn khổ Năm Pháp-Việt Nam được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, một sĩ quan học viên của Hải quân Việt Nam đã tham gia khoa huấn luyện trên tàu đã tạo nên sự phong phú về sự tham gia của học viên các nước trên tàu cũng như là tăng cường mối quan hệ hợp tác Pháp-Việt.

Sau đây là một số hình ảnh do phóng viên thực hiện ngày 19/6 trên tàu Tonnerre:

Sân bay của tàu Tonnerre nhìn từ phòng chỉ huy bay
Sân bay của tàu Tonnerre nhìn từ phòng chỉ huy bay.
Khu vực để trực thăng bên trong tàu Tonnerre. Khi sử dụng, những chiếc trực thăng này sẽ có một bệ nâng đưa lên sân bay phía trên
Khu vực để trực thăng bên trong tàu Tonnerre. Khi sử dụng, những chiếc trực thăng này sẽ có một bệ nâng đưa lên sân bay phía trên.
Tàu đổ bộ của tàu Tonnerre
Tàu đổ bộ của tàu Tonnerre.
Phòng tập thể lực trên tàu Tonnerre
Phòng tập thể lực trên tàu Tonnerre.
Phòng mổ của bệnh viện trên tàu Tonnerre
Phòng mổ của bệnh viện trên tàu Tonnerre.
Phòng chụp x-ray trên tàu
Phòng chụp x-ray trên tàu.
Chỉ huy tàu Tonnerre giới thiệu thông tin về con tàu Tonnerre với phóng viên
Chỉ huy tàu Tonnerre giới thiệu thông tin về con tàu Tonnerre với phóng viên.

Theo Hoàng Tuấn
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG