Khám phá 6 loại vũ khí xuyên thế kỷ

Khám phá 6 loại vũ khí xuyên thế kỷ
Hiện trên thế giới có 6 loại vũ khí tuy đã phục vụ được hàng chục năm thậm chí đến 100 năm nhưng vẫn đang tiếp tục được cải tiến và tiếp tục sản xuất. Trong đó, có 3 loại của Liên Xô cũ.

Khám phá 6 loại vũ khí xuyên thế kỷ

> Tàu cao tốc tên lửa nhanh, mạnh nhất thế giới
> JSOW C-1 của Mỹ bay quá chậm dễ bị bắn hạ
> Mỹ sẽ gắn vũ khí laser trên máy bay, tàu chiến

Hiện trên thế giới có 6 loại vũ khí tuy đã phục vụ được hàng chục năm thậm chí đến 100 năm nhưng vẫn đang tiếp tục được cải tiến và tiếp tục sản xuất. Trong đó, có 3 loại của Liên Xô cũ.

Máy bay tiêm kích giàu chiến tích nhất thế giới - Mig-21
Máy bay tiêm kích giàu chiến tích nhất thế giới - Mig-21 .

Máy bay Mig-21

Thời gian phục vụ: 54 năm. “Bí quyết trường sinh”: Nhẹ và linh hoạt

Từ khi được trang bị trong quân đội Xô Viết năm 1958 cho đến nay, Mig-21 đã được sản xuất tới hơn 1 vạn chiếc, đã từng là lực lượng máy bay tiêm kích chủ lực của trên 50 quốc gia. Hiện nay, trên thế giới vẫn có hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ còn sử dụng các phiên bản cải tiến của Mig-21.

Được nhiều nước ưa chuộng và có sức sống bền lâu đến thế là do Mig-21 có trọng lượng rất nhẹ và tính linh hoạt rất cao. Nó còn có ưu điểm là tầm bay rất cao và tốc độ vượt trội so với các máy bay chiến đấu cùng thời. Mig-21 đã giành thắng lợi gần như tuyệt đối trong các cuộc không chiến với các máy bay chiến đấu của Mỹ như: F-4, F-8, F-105…, đã từng được các chuyên gia quân sự coi là “hung thần của các máy bay Mỹ”.

Tàu ngầm thông thường Type 209
Tàu ngầm thông thường Type 209.

Tàu ngầm thông thường Type 209: Mạnh mẽ, dẻo dai

Thời gian phục vụ: 41 năm. “Bí quyết trường sinh”: Công - thủ toàn diện

Loại tàu ngầm của Đức này được đưa vào sử dụng năm 1971, cho đến nay nó đã được trên 10 nước sử dụng với số lượng trên 70 chiếc, doanh số bán hàng đứng đầu trong bảng xếp hạng các loại tàu ngầm thông thường.

Trải qua hơn 40 năm phục vụ, hiệu quả tác chiến của tàu ngầm Type 209 vẫn không hề suy giảm. Kiểu cơ bản của nó được trang bị 8 ống phóng ngư lôi, khả năng tấn công rất mạnh, kiểu cải tiến thế hệ sau đươc trang bị thêm tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ và hệ thống tên lửa phòng không SLAM của Anh, nâng cao rất mạnh khả năng chống tàu nổi và máy bay.

Xe tăng T-55 do Liên Xô cũ sản xuất
Xe tăng T-55 do Liên Xô cũ sản xuất.

Xe tăng T-55: Già vẫn hữu dụng

Thời gian phục vụ: 54 năm. “Bí quyết trường sinh”: Hiệu quả và bền bỉ

Là sản phẩm ưu việt nhất trong những xe tăng thế hệ thứ nhất của Liên Xô, T-55 được đưa vào biên chế quân đội Xô Viết năm 1958 và nhận được sự tán hưởng nồng nhiệt của người sử dụng khắp nơi trên thế giới, đến nay đã có hơn 50.000 chiếc được sản xuất.

T-55 có kết cấu đơn giản, dễ thao tác sử dụng, vỏ thép bảo vệ tốt, giá thành rẻ, bảo dưỡng và sửa chữa đơn giản, thuận tiện. Nó đã từng tham gia và thể hiện tính năng ưu việt trên nhiều chiến trường như: chiến tranh Trung Đông, chiến trường Việt Nam, cuộc chiến biên giới Ấn Độ - Pakistan. Do T-55 vẫn đáp ứng được các yêu cầu tác chiến khốc liệt trong chiến tranh hiện đại nên các phiên bản cải tiến của nó hiện vẫn được trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng.

Tiểu liên AK-47 trên tay cha đẻ của nó - Tổng công trình sư Kalashnikov
Tiểu liên AK-47 trên tay cha đẻ của nó - Tổng công trình sư Kalashnikov.

Súng tiểu liên AK-47: “Độc cô cầu bại”

Thời gian phục vụ: 63 năm. “Bí quyết trường sinh”: chất lượng, thẩm mỹ

Hiện trên thế giới, việc AK-47 có mặt trong hầu hết các trò chơi chiến tranh đối kháng đã thể hiện sự ảnh hưởng mang tầm thế kỷ của nó. AK-47 có độ bền cực cao, thích ứng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, mọi địa hình, bất kể là bắn tầm gần hay tầm xa nó đều thể hiện uy lực và độ chính xác.

HIện AK-47 là loại súng tiểu liên thông dụng và phổ biến nhất trên thế giới, thậm chí người ta còn sử dụng thuật ngữ “vương quốc Kalashnikov” để chỉ mức độ phổ biến và độc lập của nó. Theo thống kê, hiện trên thế giới đang lưu hành khoảng trên 100 triệu khẩu AK-47 và hiện vẫn đang được tiếp tục cải tiến và sản xuất. Không ai biết được được là đến thời điểm nào nó sẽ “nghỉ hưu”.

Đại liên M2HB Browning
Đại liên M2HB Browning.

Súng đại liên M2HB: Già vẫn uy lực

Thời gian phục vụ: 91 năm. “Bí quyết trường sinh”: hỏa lực cực mạnh

Đại liên M2HB Browning “nhập ngũ” năm 1921 và đã trở hành loại súng đại liên nổi tiếng nhất và uy lực lớn nhất thế giới. Loại súng này có uy lực sát thương lớn, tầm bắn xa, có thể sử dụng trong tác chiến phòng không tầm thấp, tấn công các trận địa hỏa lực mặt đất, bắn cháy xe tăng, thiết giáp. Nó đã từng phát huy uy lực khủng khiếp qua các cuộc chiến như: Thế chiến thứ 2, chiến tranh Triều Tiên và Iraq.

Hiện đại liên M2HB Browning đang phục vụ trong biên chế quân đội của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ và vẫn đang được nghiên cứu cải tiến nâng cao độ bền của nòng súng, gia tốc bắn và chế tạo nhiều loại đạn cho các yêu cầu tác chiến khác nhau. Dự kiến, đại liên M2HB Browning vẫn còn được sử dụng trong một thời gian dài nữa.

M1911 được hải quân đánh bộ Mỹ rất ưa chuộng
M1911 được hải quân đánh bộ Mỹ rất ưa chuộng .

Súng ngắn M1911: “Gừng già bách tuế”

Thời gian phục vụ: 100 năm. “Bí quyết trường sinh”: sát thương rất mạnh

M1911 đã phục vụ trong quân đội Mỹ tròn 100 năm, người ta còn nhớ, sau sinh nhật lần thứ 70 của M1911 quân đội Mỹ đã thay thế nó bằng một loại súng ngắn khác nhưng đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của đông đảo đội viên hải quân đánh bộ đến mức quân đội Mỹ lại phải cho M1911 “tái ngũ”.

Tháng 4-1912, M1911 chính thức trở thành trang bị của hải quân Mỹ, đến năm 1926 nó được cải tiến thành M1911A1, là loại vũ khí bán tự động đầu tiên của quân đội Mỹ. M1911 thuộc dạng súng ngắn cỡ nòng 11.43mm, hiện không có loại súng ngắn nào có uy lực sát thương mạnh như nó. Ngoài ra, nó còn có độ chính xác rất cao, độ bền và bảo dưỡng thuận tiện.

Theo Nguyễn Ngọc
ANTĐ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG