Khám phá tính năng cực mạnh của tàu hộ vệ F-125 Đức

Khám phá tính năng cực mạnh của tàu hộ vệ F-125 Đức
Ngày 12/12, Đức tổ chức lễ đặt tên và hạ thủy chiếc tàu hộ vệ Type F-125 đầu tiên tại nhà máy đóng tàu ThyssenKrupp ở Hamburg.
Khám phá tính năng cực mạnh của tàu hộ vệ F-125 Đức ảnh 1

Tàu được đặt tên là "Baden-Württemberg", theo tên một bang ở phía tây nam nước Đức. Dự kiến, tàu hộ vệ này sẽ được bàn hàng cho Hải quân Đức vào tháng 11-2016. Hải quân nước này đã đặt mua 4 chiếc tàu hộ vệ lớp này với giá khoảng 2 tỷ euro (2,75 tỷ USD).

Tàu hộ vệ Type F-125 được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ ngăn ngừa xung đột và quản lý khủng hoảng cũng như các nhiệm vụ can thiệp và ổn định tình hình trên khắp thế giới.

Tàu có thể được triển khai tại một khu vực tác chiến trong thời gian đến 2 năm, và hoạt động liên tục trên biển đến 5.000 giờ (tương đương hơn 7 tháng) mỗi năm.

Theo các quan chức nhà máy đóng tàu ThyssenKrupp, tàu được trang bị các công nghệ mới và tự động nên cho phép triển khai ít thủy thủ hơn so với trung bình của các tàu cùng lớp, chỉ khoảng 120 thủy thủ.

Với trọng lượng rẽ nước khoảng 7.100 tấn, chiều dài 149 mét, tàu hộ vệ Type F-125 sẽ lớn hơn đáng kể so với bất kỳ chiếc tàu hộ vệ nào khác của Đức. Tốc độ tối đa đạt khoảng 26 hải lý/giờ.

Ngoài phi hành đoàn và một máy bay trực thăng, tàu còn có một phòng trống đủ chỗ cho một lực lượng lên đến 50 lính đặc biệt cùng trang thiết bị. Lực lượng đặc biệt này có thể được triển khai bằng 2 chiếc máy bay trực thăng hoặc 4 xuồng cao tốc dài 10 mét của tàu.

Các tàu Type F-125 được trang bị một pháo hạm 127mm, 8 tên lửa đối hạm Harpoon, dự kiến sẽ được thay thế bằng tên lửa đối hạm/đối đất hỗn hợp RBS 15 trong tương lai.

Ngoài ra, tàu sẽ được trang bị các hệ thống súng tự động với các cỡ nòng khác nhau và 2 hệ thống tên lửa phòng không, cùng với các hệ thống vũ khí phi sát thương, như súng phun nước.

Theo An Ninh Thủ Đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG