Khánh thành và bàn giao 'Ngôi nhà 100 đồng'

Khánh thành và bàn giao 'Ngôi nhà 100 đồng'
TPO- Cục Chính trị Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh Hà Nam vừa bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” cho nạn nhân chất độc màu da cam có hoàn cảnh đặc biệt.

Cục Chính trị Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh Hà Nam

Khánh thành và bàn giao 'Ngôi nhà 100 đồng'

> Khởi công xây dựng 10 “ngôi nhà 100 đồng”

TPO- Cục Chính trị Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh Hà Nam vừa bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” cho nạn nhân chất độc màu da cam có hoàn cảnh đặc biệt.

Sáng ngày 16/7, tại thôn Thá, xã Liêm Chính, TP. Phủ Lý (Hà Nam), Cục Chính trị Quân khu 3 phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” tặng ông Nguyễn Thanh Toàn, nạn nhân chất độc màu da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Đại diện cán bộ Cục Chính trị Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam và lãnh đạo, chính quyền địa phương chứng kiến lễ khánh thành và bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” tặng ông Nguyễn Thanh Toàn
Đại diện cán bộ Cục Chính trị Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam và lãnh đạo, chính quyền địa phương chứng kiến lễ khánh thành và bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” tặng ông Nguyễn Thanh Toàn.

Được khởi công từ cuối tháng 2, “Ngôi nhà 100 đồng” tặng ông Nguyễn Thanh Toàn có diện tích 45 mét vuông, gồm 2 gian mái bằng, tổng kinh phí gần 140 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng được trích từ quỹ hoạt động phong trào quyên góp, ủng hộ “Ngôi nhà 100 đồng” của tuổi trẻ LLVT Quân khu cùng toàn bộ ngày công của cán bộ, nhân viên Ban CHQS thành phố Phủ Lý và đoàn thanh niên địa phương.

Đây là “Ngôi nhà 100 đồng” thứ hai mà Cục Chính trị Quân khu 3 đã bàn giao cho đối tượng chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn về nhà ở từ đầu năm 2013 đến nay. Thiếu tá Phạm Văn Vương, Trưởng ban Thanh niên Quân khu cho biết, phát huy kết quả đạt được, trong thời gian còn lại của năm 2013, tuổi trẻ LLVT Quân khu 3 sẽ phấn đấu tặng được 3- 4 “Ngôi nhà 100 đồng” nữa cho các đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở như trên.

Đây cũng là một nghĩa cử cao đẹp mà tuổi trẻ LLVT Quân khu 3 thiết thực tri ân với những người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh- liệt sỹ 27/7 năm nay.

Nguyễn Mạnh Dũng

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.