Khiên chắn bất khả xâm phạm của tàu chiến Mỹ

Tên lửa đánh chặn ESSM Block II phóng ra từ tàu chiến Mỹ. Ảnh: Navytimes.
Tên lửa đánh chặn ESSM Block II phóng ra từ tàu chiến Mỹ. Ảnh: Navytimes.
Được trang bị hệ thống radar soi sóng chủ động, tên lửa Chim sẻ Biển cải tiến có thể xác định và đánh chặn tất cả các mối đe dọa đối với tàu chiến Mỹ.

Hải quân Mỹ và các đối tác thuộc khối NATO đang phát triển một vũ khí phòng thủ công nghệ cao mới trên tàu chiến có thể phát hiện, dò tìm và phá hủy tên lửa hành trình của đối phương đang bay tới, theo Scout.com.

Tên lửa Chim sẻ Biển Cải tiến (ESSM) Block II là một biến thể mới của hệ thống vũ khí Chim sẻ Biển (Sea Sparrow) đang được Mỹ sử dụng để bảo vệ tàu sân bay, tàu khu trục, tàu tuần dương, tàu tấn công đổ bộ và các loại tàu khác trước mối đe dọa từ tên lửa diệt hạm và các vũ khí chống tàu tầm ngắn bắn từ trên không, theo các quan chức hải quân Mỹ.

Tên lửa ESSM Block 2 sử dụng hệ thống dẫn đường chủ động, cho phép nó tự hiệu chỉnh đường bay tới mục tiêu nhờ nhận và chủ động gửi đi các tín hiệu điện từ, nhà thầu quốc phòng Raytheon cho biết.

Tên lửa này sử dụng radar soi sóng để định vị sau đó đánh chặn mục tiêu đang bay nhanh về phía tàu chiến. Radar soi sóng này được tích hợp vào bên trong tên lửa, giúp nó có thể nhận và chủ động phát đi những tín hiệu điện từ để xác định cự ly, tốc độ của mục tiêu cần đánh chặn.

Radar soi sóng gắn ở đầu tên lửa sẽ chủ động phát đi tín hiệu tần số radio về phía mục tiêu, và ăng-ten gắn trên tên lửa sẽ thu được tín hiệu phản xạ từ mục tiêu, sau đó điều chỉnh hướng bay của tên lửa để đánh chặn.

Với việc sử dụng hệ thống dẫn đường chủ động này, biến thể Block 2 giúp tên lửa giảm sự phụ thuộc lớn vào hệ thống radar soi sóng trên tàu khi thực hiện nhiệm vụ phòng vệ tầm ngắn, theo các quan chức hải quân Mỹ.

Tương tự, tên lửa này có thể đánh chặn các mối đe dọa bay sát mặt nước nhờ tính năng "bay lướt" hoặc "bổ nhào" xuống mục tiêu từ trên cao, kết quả của những cải tiến về công nghệ dẫn đường của tên lửa Block 2.

Khiên chắn bất khả xâm phạm của tàu chiến Mỹ ảnh 1

Công nghệ dẫn đường chủ động giúp ESSM Block II giảm bớt sự phụ thuộc vào radar soi sóng trên tàu để đánh chặn mục tiêu. Ảnh:USNI

ESSM Block 2 là một phần của hệ thống phòng thủ đa tầng gồm một loạt các vũ khí tích hợp, thiết bị cảm biến, tên lửa đánh chặn như một "khiên chắn" bất khả xâm phạm được thiết kế để phát hiện và phá hủy các mối đe dọa đang lao tới tàu chiến Mỹ từ các khoảng cách khác nhau.

Chẳng hạn, tàu chiến có thể sử dụng radar Aegis và các tên lửa SM-3 để phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm xa. Khi tên lửa diệt hạm, chiến đấu cơ, máy bay không người lái hay tàu chiến đối phương lọt qua được vòng phòng thủ thứ nhất này, các tên lửa SM-6, ESSM, Rolling AirFrame, và SeaRAM sẽ được kích hoạt để đối phó. Trong trường hợp mối đe dọa bay tới sát tàu, hệ thống phòng không tầm gần (CIWS) sử dụng pháo bắn nhanh Phalanx 20 mm sẽ khai hỏa với tốc độ cực nhanh để tiêu diệt.

Tên lửa ESSM Block 2 hiện được Mỹ và một loạt các nước đồng minh như Australia, Canada, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua, và vũ khí này dự kiến được trang bị và vận hành đầy đủ trên tàu chiến vào năm 2020.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.