Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh

Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Trung ương Đoàn và Bộ Quốc phòng sáng 15/1.
Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Trung ương Đoàn và Bộ Quốc phòng sáng 15/1.
TPO - Trước thực trạng khối lượng bom mìn khổng lồ còn sót lại sau chiến tranh và hậu quả do tai nạn bom mìn là vô cùng lớn, Lễ ký kết Chương trình phối hợp hành động về tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn diễn ra sáng 15/1 tại Hà Nội.

Tới dự Lễ ký kết có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) 504; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM.

Lễ ký kết nằm trong chuỗi hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh được cơ quan Thường trực Chương trình Hành động quốc gia phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, thực hiện. Địa phương thí điểm là Bình Định.

Theo số lượng thống kê, trên cả nước hiện còn 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Chỉ tính từ năm 1975 đến năm 2000 hơn 104.000 người chết, bị thương do tai nạn bom mìn, trong đó trẻ em chiếm 30%.

Được biết, chương trình phối hợp giữa Ban chỉ đạo 504 và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh gồm: tổ chức chương trình “Tháng 4 thế giới” vào Ngày thế giới phòng chống bom mìn (4/4) hàng năm; tăng cường các hoạt động cộng đồng nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân về phòng tránh tai nạn bom mìn sót lại sau chiến tranh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức một số cuộc thi với chủ đề “Vì một Việt Nam không còn bom mìn sót lại sau chiến tranh” vào các năm 2018 và 2020.

Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố nội dung Đợt phát động Tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn sót lại sau chiến tranh thí điểm tại Bình Định vào tháng 3/2016, gồm: Tổ chức Đợt phát động Thanh niên toàn quốc tham gia công tác tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn sót lại sau chiến tranh; tổ chức Tuần hành cổ động, khai mạc triển lãm, toạ đàm; sơ kết, từng bước mở rộng các mô hình trên phạm vi cả nước…

Trao đổi bên lề buổi lễ, đồng chí Trần Quang Lập- Chủ nhiệm Công binh Bình Định chia sẻ: “Tai nạn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh hầu hết đều thương tâm. Có những trường hợp chúng tôi phải nhặt từng mảnh thịt của nạn nhân vì bom nổ là tan xác. Tuy nhiên, nhờ nâng cao nhận thức của người dân cũng như công tác phòng tránh tai nạn bom mìn sau chiến tranh, từ năm 2012 đến nay, Bình Định không xảy ra vụ tai nạn bom mìn nào”.

MỚI - NÓNG