Không chịu nổi phí, Pháp tính chuyển nơi lưu đậu tàu Mistral của Nga

Không chịu nổi phí, Pháp tính chuyển nơi lưu đậu tàu Mistral của Nga
TPO - Pháp đang lên kế hoạch chuyển tàu hỗ trợ đổ bộ mang trực thăng Mistral của Nga từ cảng Saint-Nazaire đến căn cứ hải quân nước này ở Brest nhằm tiết giảm chi phí neo đậu.

Hãng Lenta ngày 17/3 dẫn nguồn tờ Le Télégramme cho biết, lý do buộc Pháp phải đi tới quyết định này là do chi phí cao tại cảng neo đậu, bao gồm bến đỗ và các dịch vụ bảo đảm đi kèm, tương đương 2,5 triệu euro mỗi tháng.

Theo quy định, chi phí lưu đậu của tàu hỗ trợ đổ bộ mang trực thăng được Pháp đóng cho Nga được chi từ hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi kết thúc thời gian, việc chuyển giao cho Nga chưa được thực hiện, chi phí lưu đậu hạch toán vào Công ty đóng tàu DCNS của Pháp.

Bản thân lãnh đạo Công ty này thừa nhận, họ không đủ chi phí để tiếp tục duy trì sự lưu đậu của các tàu đóng cho Nga.

Hợp đồng đóng mới hai tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng được Tập đoàn Rosoboronexport của Nga và công ty DCNS của Pháp ký kết hồi tháng 6/2011.

Theo các điều khoản của hợp đồng, việc bàn giao tàu Mistral đầu tiên mang tên Vladivostok tiến hành vào ngày 1/11/2014. Tàu thứ hai mang tên Sevastopol dự kiến bàn giao ngày 1/11/ 2015.

Tuy nhiên, Pháp không thực hiện việc chuyển giao theo hợp đồng với lý do Nga can thiệp nhằm gây bất ổn tình hình chính trị ở Ukraine.

Theo điều khoản hợp đồng, nếu Paris không thực hiện hợp đồng, số tiền bồi thường mà Pháp phải thực hiện cho Nga có thể lên tới 3 tỷ euro.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.